Tập trung tổ chức đại hội công đoàn giáo dục các cấp

28/09/2022 | 09:52 GMT+7

(HG) - Ngày 27-9, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, tặng Cờ thi đua cho đại diện Trường THPT Tân Long.

Năm học 2021-2022, mỗi công đoàn cơ sở trực thuộc đã xây dựng ít nhất 1 gương nhà giáo điển hình về “người tốt - việc tốt”, trao tặng 4 Mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; xây dựng quỹ tương trợ chăm lo cho nhà giáo và người lao động ốm đau, tai nạn qua đời và nghỉ hưu 2.976 trường hợp với số tiền hơn 957,8 triệu đồng; trao tặng 44 suất học bổng “Tấm lòng vàng” cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn học giỏi nhân dịp đầu năm học mới với số tiền 24,3 triệu đồng; tặng 180 phần quà cho cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 78 triệu đồng nhân dịp Tháng công nhân năm 2022. Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, có 711 sáng kiến tham gia, vượt 242,86% kế hoạch được giao. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh được khen thưởng là 1 trong 3 đơn vị xuất sắc thực hiện phong trào này trong toàn tỉnh… Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh có 27 công đoàn cơ sở trực thuộc với 1.562 công đoàn viên.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen cho 2 cá nhân.

Bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đề nghị: Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt đại hội công đoàn giáo dục các cấp đúng theo thời gian quy định. Chọn lựa và tổ chức tốt đại hội điểm công đoàn cơ sở trực thuộc, nhất là khâu lựa chọn nhân sự; tìm giải pháp đột phá, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống, chính sách hỗ trợ cho công đoàn viên; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo”...

Dịp này, có 2 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 1 tập thể được nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho 13 tập thể và cá nhân; 5 tập thể và 7 cá nhân nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn ngành Giáo dục tặng giấy khen nhiều tập thể, cá nhân khác.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>