Thi vẽ tranh chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang

23/09/2022 | 14:58 GMT+7

(HGO) -  Ngày 23-9, Hội đồng đội tỉnh tổ chức vòng chung kết Hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi Hậu Giang chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027". Có 12 tranh vẽ được lựa chọn từ 37 tác phẩm dự thi của học sinh ở các trường tham dự vòng chung kết.

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, tặng bằng khen cho thí sinh đạt giải nhất tại hội thi.

Thí sinh tham gia hội thi là học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Tác phẩm dự thi thí sinh có thể lựa chọn các chủ đề như các công trình, phần việc của các cấp bộ đoàn, hội, đội chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; những tình cảm, niềm tin của thiếu nhi mong muốn gửi đến đại hội và những việc làm cụ thể của thiếu nhi chào mừng Đại hội; những việc làm cụ thể hóa Phong trào “Thiếu nhi Hậu Giang thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”.

Trong vòng thi chung kết, tác giả các bức tranh sẽ giới thiệu về bức tranh với các nội dung: chất liệu thực hiện tác phẩm, chủ đề của bức tranh, ý nghĩa tác phẩm và trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức hội thi đặt ra.

Thí sinh trình bày về chủ đề, ý nghĩa của bức tranh tại vòng thi chung kết.

Đặng Phan Hồng Uyên, học sinh Trường THCS Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, đạt giải nhất

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã xét khen thưởng và trao bằng khen  cho 13 tác phẩm và tác giả. Trong đó, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 1 giải dành cho thí sinh có bài thuyết trình về tranh vẽ hay nhất.

Giải nhất thuộc về Đặng Phan Hồng Uyên, học sinh Trường THCS Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Giải thí sinh có phần thi thuyết trình tranh vẽ hay nhất đã được trao cho em Lê Thị Ngọc Thơ, học sinh Trường Tiểu học Trương Thị Xinh, huyện Châu Thành A.

2 giải nhì: Phạm Thị Khánh Như, học sinh Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Vị Thanh và Lê Thị Ngọc Thơ, học sinh Trường Tiểu học Trương Thị Xinh, huyện Châu Thành A;

3 giải ba: Nguyễn Thị Như Huỳnh, học sinh Trường THCS Ngô Hữu Hạnh, huyện Châu Thành, em Nguyễn Phước Vinh, học sinh Trường Tiểu học Tân Bình 4 và em Nguyễn Hoài Thúy Nhân, học sinh Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

6 giải khuyến khích: Huỳnh Nguyễn Huỳnh, học sinh Trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Vị Thanh; Lê Gia Hân, học sinh Trường THCS Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A; Lê Nguyễn An Thơ, học sinh Trường THCS Vị Đông, huyện Vị Thủy; Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh, học sinh Trường THCS Ngô Hữu Hạnh, huyện Châu Thành; Mai Hiếu Nhu, học sinh Trường tiểu học Lương Thế Vinh, thành phố Ngã Bảy và Trần Nguyễn Minh Anh, học sinh Lớp 5A6, Trường TH Kim Đồng, thành phố Vị Thanh.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>