Thiết thực phong trào thi đua của cựu chiến binh

27/06/2019 | 08:04 GMT+7

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu ở thành phố Vị Thanh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Thạnh Bình, thường xuyên ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường trên địa bàn ấp.

Thời gian gần đây, diện mạo ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, có nhiều thay đổi. Dọc theo trục đường chính của ấp, trước nhà mỗi hộ dân đều làm cổng vào, trồng hoa kiểng, hàng rào cây xanh khá đẹp mắt. Đó là nhờ công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả của hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Thạnh Bình, chia sẻ: “Phát huy tinh thần gương mẫu của cựu chiến binh trong tham gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên chi hội luôn đi đầu trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần người dân địa phương hăng hái làm theo. Đến nay, chi hội đã thực hiện thành công mô hình tuyến đường đẹp trên địa bàn ấp với chiều dài hơn 1km”.

Nhằm giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, chi hội thành lập tổ hùn vốn với số tiền huy động hiện nay hơn 80 triệu đồng. Thông qua hình thức cho mượn xoay vòng, nhiều lượt hội viên được tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, trong đó có 4 hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện chi hội không còn hộ hội viên nghèo. Hầu hết gia đình hội viên đều có mức thu nhập từ trên 40 triệu đồng/năm, đạt chuẩn quy định của xã nông thôn mới.

Những năm qua, ông Nguyễn Thanh Hùng, hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Thạnh Bình, luôn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Với vườn chanh không hạt 1,5ha đã giúp ông có khoản thu nhập bình quân hơn 300 triệu đồng/năm. Cuộc sống ổn định nên ông Hùng có điều kiện tham gia công tác hội tích cực hơn và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Ngoài tham gia vận động người dân làm hàng rào, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh quanh khu vực sinh sống, ông Hùng còn hỗ trợ 10 cột cờ, lá cờ cho 10 hộ dân trong ấp với tổng số tiền 1,1 triệu đồng.

Cách nay không lâu, ông đã huy động các hộ dân ở vàm Kênh Mới tiến hành giặm vá xong đoạn đường nơi đây. Trong đó, ông trực tiếp ủng hộ 2,5 triệu đồng mua cát, đá; UBND xã hỗ trợ 20 bao xi măng và hội viên cựu chiến binh, người dân hỗ trợ 30 ngày công thực hiện.

“Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, anh em chúng tôi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào do chính quyền địa phương phát động. Dù phần lớn tuổi đã cao nhưng với khả năng còn làm được thì chúng tôi luôn nỗ lực hết mình. Do vậy, Chi hội Cựu chiến binh ấp luôn được Đảng ủy, UBND xã và hội cấp trên đánh giá cao, nhất là nhiều năm liền được công nhận chi hội mạnh”, ông Nguyễn Thanh Nga, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh ấp Thạnh Bình, bộc bạch.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hỏa Lựu, cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, từ năm 2014 đến nay, Chi hội Cựu chiến binh ấp Thạnh Bình luôn là tập thể tiêu biểu tại địa phương. Chi hội có 34 hội viên, hơn 2/3 là hội viên cao tuổi nhưng mọi phong trào đề ra hội viên đều hăng hái tham gia. Chỉ tính riêng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh xã có 8 hội viên được UBND tỉnh tặng bằng khen thì đã có 5 cá nhân là hội viên Chi hội ấp Thạnh Bình”. 

Thông qua phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã gắn việc thực hiện phong trào thi đua với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác cũng như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ vậy đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Theo đó, các cấp hội thường xuyên giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, hội viên; gương mẫu tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đi đầu trong thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nổi bật là trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào của địa phương: xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư; đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông…

Ông Đoàn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Vị Thanh, đánh giá điểm nổi bật của phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu thành phố là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, phấn đấu làm giàu, giảm nghèo bền vững.

“Các cấp hội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, động viên hội viên phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể là vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; tạo điều kiện vay mượn vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh; chuyển giao khoa học kỹ thuật… Nhờ vậy qua 5 năm, toàn hội có 45 hội viên thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 0,33%; số hộ hội viên khá giàu chiếm tỷ lệ 40,67%”, ông Được dẫn chứng. Với những kết quả đạt được đã góp phần khích lệ, động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh ngày càng hăng hái hơn trong tham gia các phong trào do Hội phát động, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>