Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động

06/02/2019 | 04:26 GMT+7

Năm 2018 với nhiều nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, đổi mới hoạt động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trao quà, động viên người lao động làm việc có hiệu quả hơn.                                                  

Dấu ấn nổi bật là Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X với tỷ lệ nữ, công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ công đoàn cơ sở tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới tăng so nhiệm kỳ trước. Thành công của đại hội là nền tảng, tiền đề để LĐLĐ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn các cấp trên địa bàn hoạt động hiệu quả hơn.

Theo bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, một nhiệm vụ quan trọng khác mà các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt trong năm là chăm lo thiết thực, hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ). Cụ thể đã thành lập Đoàn giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị để giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động tại Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Hậu Giang, Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát, Công ty TNHH may Việt Tiến Phú, Trường Đại học Võ Trường Toản, Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam… Nhìn chung, các đơn vị được giám sát thực hiện tốt nội dung đặt ra của đoàn.

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cũng chuyển biến tích cực, chú trọng về những cam kết thiết thực, có lợi hơn cho người lao động, như: chế độ tăng ca, tiền thưởng tết, chế độ tham quan, nghỉ dưỡng... Kết quả, 100% cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 71/71 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đạt 100%; 61 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ; 78 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể.

LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2018 cho CNVCLĐ với kinh phí hơn 14,3 tỉ đồng. Trong năm, các cấp công đoàn còn tổ chức bàn giao 124 mái ấm công đoàn trị giá 3,72 tỉ đồng, đạt 190,7% kế hoạch; hỗ trợ sửa chữa 6 căn nhà trị giá 80 triệu đồng cho công nhân lao động; phối hợp thực hiện chương trình phẫu thuật, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Các cấp công đoàn còn vận động đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng” được hơn 1,54 tỉ đồng, đạt 121,9% so chỉ tiêu. Từ đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tặng 3.717 suất học bổng và 4.168 phần quà, 40.000 quyển tập cho con cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới.

Trong Tháng công nhân năm 2018, công đoàn các cấp đã tặng 320 phần quà, 69 mái ấm công đoàn cho đoàn viên với số tiền hơn 4,5 tỉ đồng; tuyên dương 30 CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Trong năm, các cấp công đoàn còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; tích cực thi đua chào mừng 15 năm thành lập tỉnh…

Nói về định hướng hoạt động năm 2019, bà Lê Thị Thanh Lam cho biết, công đoàn các cấp sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức Tết sum vầy; thăm và tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình phúc lợi, ưu đãi cho đoàn viên, người lao động; tăng cường chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên; triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác ưu đãi đã ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục ký kết với các đối tác mới có các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, lợi ích của đoàn viên. 

Sẽ tiếp tục phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác phát triển đi đôi với quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên…

NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>