Tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên

03/01/2020 | 07:44 GMT+7

(HG) - Đó là chỉ đạo của ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại Hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (giữa), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trao Cờ thi đua năm 2019 của Trung ương Đoàn cho lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu của các cấp bộ đoàn đạt được trong năm. Bước sang năm 2020, ông đề nghị các cấp bộ đoàn cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về công tác đoàn và phong trào thanh niên; tập trung thiết kế các phong trào, chương trình, hoạt động để thu hút thanh niên tham gia như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Tiếp tục chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tích cực bám sát nhiệm vụ đại hội đoàn các cấp đã đề ra… Qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, sức trẻ trong đoàn viên, thanh niên, đưa các phong trào đoàn đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực…

Năm 2019, công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung đổi mới. Các cấp bộ đoàn đã đăng ký và hoàn thành 684 công trình, 3.171 phần việc thanh niên, tiêu biểu như tham gia trồng 118.600 cây xanh; giặm vá, làm mới 149km đường giao thông; thu gom 15,5 tấn rác thải,…

Hoạt động thanh niên tham gia phát triển kinh tế cũng được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 166 mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả, 156 câu lạc bộ, 38 tổ hợp tác với 1.598 thành viên. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng đội được duy trì tốt thông qua phong trào “Thiếu nhi Hậu Giang thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong các liên đội. Kết quả, các cấp đoàn, đội đã tặng 7.222 suất quà, 5.732 suất học bổng, 200.000 quyển tập, 641 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 12 tỉ đồng...         

Năm 2020, với chủ đề “Tuổi trẻ Hậu Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Tỉnh đoàn Hậu Giang tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, nghị quyết đại hội đoàn các cấp; quyết tâm xây dựng 76 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại các xã, phường, thị trấn; thực hiện 1 công trình thanh niên cấp tỉnh, 14 công trình thanh niên cấp huyện, 268 công trình thanh niên cấp cơ sở; mỗi đoàn cấp xã tổ chức 4 hoạt động xây dựng nông thôn mới; xây dựng 1 mô hình mới giúp đoàn viên, thanh niên thoát nghèo bền vững…

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 20 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>