Nâng chất học tập và làm theo Bác

06/09/2018 | 09:11 GMT+7

Đầu năm đến nay, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh luôn bám sát nội dung, yêu cầu của việc học tập, làm theo gương Bác gắn với các hoạt động của nhà trường.

Trường Chính trị tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, hội thi… về chủ đề học tập và làm theo gương Bác.

Ông Nguyễn Văn Đường, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: “Học tập và làm theo Bác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người đứng đầu chi bộ, lãnh đạo các phòng, khoa đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo tổ chức và chỉ đạo thực hiện; cán bộ chủ chốt nhà trường đã thể hiện sự gương mẫu, trách nhiệm, dân chủ rộng rãi, từ đó phát huy được trí tuệ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị”.

Theo ông Hoàng Phi Giàu, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh, thời gian qua, phần đông cán bộ lãnh đạo có cách lãnh đạo, quản lý sâu sát, làm việc khoa học; nhiều cán bộ thực hành tốt nói đi đôi với làm và nêu gương trước cấp dưới; có ý thức chủ động nghiên cứu, có phẩm chất, đạo đức, lối sống, quan hệ tốt với quần chúng.

Để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào thực chất, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường rất quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thông qua sinh hoạt chuyên đề, hội thi, hội thảo, tọa đàm…

Ông Bùi Văn Sáu, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Chính trị tỉnh, nhận định, trong tình hình hiện nay, để hình thành phong cách làm việc khoa học, hàng tuần mỗi cán bộ, đảng viên làm việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể; trong thực hiện nhiệm vụ phải chủ động sáng tạo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 trong trường vẫn còn hạn chế như: một số cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa việc học tập và làm theo; học tập, rèn luyện, làm theo còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa thật sự trở thành ý thức tự giác…

Mới đây, tại hội thảo khoa học do Trường Chính trị tổ chức chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên nhà trường đã nêu lên nhiều giải pháp hữu ích nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong đơn vị.

Theo bà Dương Thị Hoàng Phúc, Phó trưởng Khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chiều sâu, trước hết mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường cần nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao nhận thức bản thân về sự cần thiết xây dựng phong cách, tác phong công tác của mình nhằm góp phần chống tự diễn biến, tự suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân.

Bà Phúc cho biết thêm, học và làm theo Bác thì đối với mình không tự cao, tự đại, tự mãn, luôn học tập cầu tiến bộ, tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở; đối với việc phải có tinh thần trách nhiệm, luôn đặt việc công trước hết và trên hết, nói đi đôi với làm.

“Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các hoạt động làm theo Bác gắn liền với tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, từng cán bộ đảng viên nhà trường cần soi rọi lại chính mình trong việc rà soát, kiểm tra kế hoạch đăng ký thực hiện từ đầu năm, kịp thời khắc phục những hạn chế, những nguyên nhân vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng học tập”, ông Nguyễn Văn Đường, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, khẳng định.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>