Thắt chặt hơn mối quan hệ quân – dân

03/09/2019 | 06:54 GMT+7

Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện Phụng Hiệp gặt hái nhiều kết quả. 

Dân quân huyện Phụng Hiệp giúp dân sửa lại nhà sau thiên tai.

Nổi bật là nội dung phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

Thượng tá Lương Văn Bỉ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Học tập và làm theo Bác, lực lượng vũ trang huyện nhớ lời Bác dạy về tình quân - dân. Để quân và dân luôn gắn kết chặt chẽ, chúng tôi quan tâm giúp dân lúc khó khăn như thu hoạch lúa, mía, sửa chữa nhà; trong xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao về làm đường, sửa cầu”.

5 năm qua, làm theo Bác, Đảng ủy Quân sự huyện xây dựng nhiều mô hình ý nghĩa trong lực lượng vũ trang về giữ gìn, phát huy truyền thống “Tình quân và dân”. Như “70 ngày tình nghĩa” vào tháng 7 hàng năm; gây quỹ ủng hộ trên 96 triệu đồng, trong đó, trên 40 triệu đồng phụng dưỡng, chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng và bàn giao được 28 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội…

 Đại úy Hồ Minh Thế, Trợ lý quân báo - trinh sát, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp, cho biết, khi được tặng nhà tình động đội, tôi rất vui; đáp lại chân tình ấy, tôi sẽ luôn ra sức phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Xã Phương Bình là địa phương được bộ đội, dân quân tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhiều nhất để chạy đua với thời gian hoàn thiện hệ thống giao thông đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2014, khi ấy, có lúc đến hàng trăm quân hỗ trợ. Không khí khẩn trương như một công trường. Từng giờ, bộ mặt nông thôn thay đổi cũng là lúc công việc vơi đi và tình quân dân thêm thắm đượm. 

Ông Trần Văn Phèn, ở xã Phương Bình, chia sẻ: “Bộ đội và dân quân về đây tiếp dân làm hàng rào, trồng cây xanh, xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, dân chúng tôi rất phấn khởi, cảm nhận rõ sự gần gũi về tình quân dân”.

Tình quân dân còn thể hiện ở những lúc khó khăn đột xuất. Là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 vừa qua với 71 căn nhà, trường học bị sập, tốc mái, thiệt hại ước tính hơn 890 triệu đồng. Khi hay tin, lực lượng chức năng, dân quân tự vệ trên địa bàn huyện nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, ở xã Thạnh Hòa, nói mấy chú dân quân nhiệt tình lắm, dù mưa gió gì thì cũng cố gắng làm cho xong chứ không bỏ việc nửa chừng.

Tham gia giúp dân trong những lúc khó khăn cũng là niềm tự hào của anh Mai Văn Bền, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Bình. Anh nói lực lượng dân quân địa phương rất cố gắng khắc phục hư hỏng ở các điểm trường, nhà dân; làm với trách nhiệm như một thành viên trong gia đình.

Gắn với xây dựng quê hương thêm sáng đẹp, lực lượng vũ trang huyện cũng không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng thông qua thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện hiệu quả phương châm: trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều bằng những việc làm cụ thể.

Để tròn điểm hơn về công tác quân sự - quốc phòng nói chung, triển khai Quyết định 290, Quyết định 62 và Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, gần 4 năm qua, với vai trò Thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã có những tham mưu kịp thời, đầy đủ, chính xác, củng cố thêm lòng tin của các đối tượng thụ hưởng và Nhân dân.

Kết quả sau gần 4 năm triển khai, tổng số hồ sơ đề nghị chi trả trợ cấp một lần là 339; số đã chi trả thực tế là 309 hồ sơ với tổng số tiền trên 600 triệu đồng…

Thượng tá Dư Thanh Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phụng Hiệp, cho biết: Công tác chính sách là một nhiệm vụ quan trọng đối với đơn vị, do đó, chúng tôi quan tâm làm kịp thời, công tâm, đúng đối tượng; người nhận rất hài lòng.

Ông Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp đánh giá, kết quả học tập và làm theo gương Bác của Đảng bộ, lực lượng vũ trang, dân quân huyện rất đáng trân trọng. Tới đây, cán bộ, chiến sĩ huyện nhà cần tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện hiệu quả việc nêu gương; củng cố, kiện toàn lực lượng quân sự từ chỉ huy tới cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ quân - dân…

5 năm học tập và làm theo Người, cán bộ, chiến sĩ, dân quân huyện nhà đã thực hiện nghiêm túc, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đảng ủy Quân sự huyện: Đột phá về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật…

Bài, ảnh: TRÍ THỨC - LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>