Thiết thực làm theo gương Bác

20/03/2019 | 07:58 GMT+7

Với việc cấp ủy, chính quyền thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, quan tâm xây dựng nhiều mô hình thiết thực trong học tập, làm theo gương Bác nên góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Mô hình “Chung tay tạo việc làm tại chỗ góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững cho hội viên và Nhân dân”, giúp nhiều chị em thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Búng Tàu, cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều yêu cầu ban, ngành, cá nhân mạnh dạn đăng ký mô hình, cách làm theo gương Bác và đạt kết quả tốt. Riêng năm 2019, có 7 mô hình đăng ký, bước đầu mang lại hiệu quả”.

Hiện thị trấn có gần 1.600 hội viên phụ nữ, trong đó còn 65 hội viên thuộc hộ nghèo. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị trấn, những năm qua, nhằm giúp chị em trong Hội thoát nghèo, đơn vị đã phối hợp ngành chức năng huyện tạo điều kiện cho chị em vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nhân rộng một số mô hình hay; đào tạo may gia công gắn với phối hợp với 2 xưởng may gia công trên địa bàn nhận các chị vào làm sau khi được đào tạo, từ đó, nhiều hội viên thoát nghèo.

Năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị trấn đăng ký mô hình “Chung tay tạo việc làm tại chỗ góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững cho hội viên và Nhân dân”. Hoạt động của mô hình là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị trấn phối hợp với chủ xưởng may tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ may tại đây.

Chị Bùi Thị Nghiệp, ở ấp Tân Hưng, công nhân làm việc cho một xưởng may ở Thành phố Hồ Chí Minh gần 5 năm với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Nhưng do hàng tháng chị còn gửi tiền về quê nuôi 2 con ăn học nên không thể thoát nghèo.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị trấn vận động, tạo điều kiện vào làm tại một xưởng may gia công ở địa phương. Làm việc tại đây hơn một tháng, chị rất vui khi thu nhập gần 4 triệu đồng/tháng. Chị Nghiệp vui vẻ nói: “Cảm ơn địa phương đã động viên, tạo điều kiện cho tôi có việc làm ở quê nhà. Tuy thu nhập không bằng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng bù lại tôi được gần gia đình và đỡ chi phí trong sinh hoạt. Tôi sẽ cố gắng làm để hàng tháng cải thiện thu nhập, sớm thoát nghèo”.

Theo bà Võ Thị Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị trấn Búng Tàu, 2 xưởng may gia công này thành lập được hơn một năm, có gần 100 chị em tham gia. Năm 2018, 2 xưởng này đã giúp 15 chị em thoát nghèo, hiện còn khoảng 10 chị em thuộc hộ nghèo rất siêng năng trong lao động. “Ngoài việc cải thiện thu nhập, chúng tôi còn thường xuyên vận động chị em chi tiêu hợp lý; nuôi dạy con ăn học tới nơi tới chốn”, bà Thảo cho biết thêm.

Năm nay, thị trấn Búng Tàu còn có một số mô hình làm theo gương Bác như: “Chung tay cộng đồng, vận động hiến máu cứu người, chăm sóc sức khỏe Nhân dân”, “Đổi mới phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh”, “Xã hội hóa hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh khó khăn vượt khó trong học tập”…

Theo ông Hưởng, tuy thời gian thực hiện các mô hình trên chưa lâu, nhưng mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Từ các mô hình này đã tạo hiệu ứng rất tích cực đến toàn thể đảng viên và Nhân dân trên địa bàn trong việc sản xuất phát triển kinh tế, giúp đỡ người neo đơn, bệnh tật, học sinh khó khăn…

Từ nay đến cuối năm, để các mô hình đạt kết quả tốt, lãnh đạo thị trấn Búng Tàu sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, qua đó kịp thời nhắc nhở, động viên, khuyến khích. Sẽ thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo gương Bác một cách sâu rộng đến đảng viên và quần chúng để nâng cao nhận thức trong cách nghĩ, cách làm, góp phần giúp địa phương thêm phát triển.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>