Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri ở xã Hỏa Tiến

11/11/2022 | 08:26 GMT+7

(HG) - Chiều cùng ngày, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp xúc cử tri ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại đây, cử tri mạnh dạn phát biểu nhiều vấn đề còn khó khăn, bức xúc ở địa phương. Cụ thể, cử tri cho rằng Hỏa Tiến là vùng trồng khóm Cầu Đúc nổi tiếng, hiện nay còn xây dựng khu du lịch vùng khóm. Tuy nhiên, tuyến đường từ xã Tân Tiến đi xã Hỏa Tiến xuống cấp trầm trọng gây trở ngại cho việc đi lại, vận chuyển khóm đi các nơi, khó thu hút du khách đến với khu du lịch trên địa bàn xã. Do đó, đề nghị tỉnh, thành phố sớm đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường này. Cử tri còn kiến nghị được đầu tư thêm trạm bơm trên địa bàn nhằm phục vụ cho việc trồng khóm được hiệu quả hơn.

Cử tri xã Hỏa Tiến phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo về nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo; quan tâm nâng mức phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Cử tri còn đề nghị Đảng, Nhà nước quyết liệt phòng, chống tình trạng chạy chức, chạy quyền, kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ có biểu hiện quan liêu, tham nhũng; phàn nàn tình trạng thiếu thuốc khi khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết khó khăn này...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở xã Hỏa Tiến, ông Đồng Văn Thanh chân thành cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu ngành chức năng của thành phố, của tỉnh giải trình làm rõ đối với các vấn đề do bà con đặt ra.

Thông tin với cử tri, ông Đồng Văn Thanh cho biết nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là có sự đồng lòng, ủng hộ của người dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm nay. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân xã Hỏa Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phong trào ở địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp các vấn đề người dân còn khó khăn, bức xúc...

Tin, ảnh: T.SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>