Huyện Châu Thành: Tổ chức được 8 cuộc tiếp xúc cử tri

08/12/2020 | 11:32 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, huyện Châu Thành tổ chức được 8 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp. Trong đó, 6 cuộc tiếp xúc tại hội trường và 2 cuộc lấy phiếu ý kiến cử tri, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Qua các cuộc tiếp xúc, có trên 50 lượt ý kiến, kiến nghị đến đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xoay quanh những vấn đề, như: siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình mất an ninh - trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn; cần có quy định và biện pháp xử lý tình trạng “loa kẹo kéo” hát karaoke gây tiếng ồn, phiền phức cho người dân; tệ nạn ma túy đang là vấn đề nhức nhối ở nông thôn, ngành công an và chính quyền các địa phương nên có biện pháp ngăn chặn; tình trạng rác thải ở các tuyến, khu dân cư chưa được thu gom, xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường; các nền tái định cư chưa xây cất nhưng không phát quang, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng môi trường sống; ngành điện chuyển đổi sang thu tiền điện qua tài khoản ngân hàng và bưu điện gây khó cho người dân; đầu tư nâng cấp tuyến đường lộ giao thông nông thôn. Qua đó, đại diện lãnh đạo các ngành chức năng ghi nhận và giải trình nhiều ý kiến của người dân. Một số kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, đoàn tiếp xúc cử tri đã tổng hợp trình lên trên.

VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>