Vận động được 1 đối tượng không còn sử dụng ma túy

22/11/2018 | 07:46 GMT+7

(HG) - Qua hơn 1 năm ra mắt, mô hình 4+1 ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, đã tuyên truyền, vận động anh C.T.Q., ở ấp 3, không còn sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, gia đình anh Q. còn được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn được 40 triệu đồng phát triển sản xuất. Hiện, anh lái xe cho một doanh nghiệp trên địa bàn có thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng và nuôi được 1 con heo nái và 6 con heo tơ. Chị N.C.T., vợ anh Q., chia sẻ: “Khi tham gia vào mô hình, chồng tôi được chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nên không còn sử dụng ma túy nữa, tôi mừng lắm. Bây giờ, ảnh chỉ lo làm ăn, tuy chưa trả được tiền vay ngân hàng, nhưng gia đình có cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều”.

Mô hình 4+1 là: gia đình người nghiện, người nghi nghiện; bạn bè; tổ tự quản; ban ngành, mặt trận, đoàn thể cùng nhau quản lý, giáo dục, giúp đỡ 1 người nghiện ma túy hoặc 1 người nghi nghiện ma túy. Mô hình có 19 thành viên, hàng tuần các thành viên gặp gỡ, tiếp xúc với người được giao quản lý để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đối tượng, nhằm kịp thời giúp đỡ, sớm hòa nhập với cộng đồng.

HỮU HIỆP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>