Giá một số loại trái cây tăng mạnh

08/11/2017 | 14:52 GMT+7

Hiện nay, giá một số loại trái cây chủ lực tại vùng ngập lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang như: mít Thái siêu sớm, sầu riêng… đang tăng mạnh.

Giá một số loại trái cây đang tăng mạnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Đấu, Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, giá mít Thái siêu sớm được thương lái đến tận vườn thu mua từ 26.000 đến 28.000 đồng/kg loại I, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Xã Thanh Hòa có khoảng 500 ha mít Thái siêu sớm trồng dưới dạng chuyên canh hoặc xen canh với các loại cây ăn quả khác, lớn nhất vùng ven thị xã Cai Lậy. Mít Thái siêu sớm được mệnh danh là cây giảm nghèo nông thôn bởi dễ trồng, năng suất cao, thích hợp với những hộ nông dân ít đất canh tác và mang lại hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Đấu có 4.000 m2 đất trồng mít Thái siêu sớm tại xã Thanh Hòa trong năm nay nhờ trúng mùa và trúng giá, thu khoảng 400 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi gần 300 triệu đồng.

Còn ông Ngô Minh Phương, chủ trại giống cây ăn quả ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy cho biết, mít Thái siêu sớm được nông dân trồng rất dày, từ 80 - 100 cây/ 1.000 m2, cho năng suất 3 - 5 tấn/ 1.000 m2, tương đương 30 - 50 tấn quả/ha. Mùa lũ năm nay, giá mít Thái siêu sớm tăng mạnh nên nông dân thu lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, sầu riêng trên địa bàn vùng ngập lũ phía tây tỉnh Tiền Giang đang bắt đầu vào thời kỳ thu hoạch vụ nghịch với giá bán rất cao.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy cho biết, giá sầu riêng Ri6 hiện nay thương lái thu mua từ 80.000 đến 82.000 đồng/kg, còn sầu riêng Mong Thong có giá từ 85.000 đến 90.000 đồng/kg. Với năng suất bình quân 20 tấn/ha, mỗi ha đạt giá trị sản xuất 1,6 tỉ đồng trở lên, trừ chi phí còn thu lãi hàng tỉ đồng/ha sau vụ thu hoạch.

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Mướt, thu hoạch đầu vụ được khoảng 4 tấn quả sầu riêng tại xã Long Tiên, bán với giá 85.000 đồng/kg, thu 340 triệu đồng. Nhờ trúng mùa và trúng giá các cây trồng đặc sản, nông dân vùng ngập lũ phía tây tỉnh Tiền Giang an tâm chuyển đổi sản xuất để “chung sống với lũ” và xây dựng nông thôn mới.

Minh Trí (TTXVN)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>