Hướng đến phường văn minh đô thị kiểu mẫu

12/11/2018 | 09:17 GMT+7

Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, đang tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chí để xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

Chợ Ngã Bảy được thiết lập trật tự mua bán, tạo sự hài lòng, tin tưởng cho người bán lẫn người mua.

Phường Ngã Bảy giờ đây đang khoác lên mình chiếc áo mới khi duy trì công tác sắp xếp trật tự mua bán tại chợ; bố trí lô, sạp cho các hộ tiểu thương vào khu trung tâm thương mại. Các hộ kinh doanh đảm bảo theo quy định từ vạch trắng trở vào, góp phần ổn định, hạn chế tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Từ đó, tạo sự đồng tình, thuận tiện cho người bán lẫn người mua. Cô Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương chợ Ngã Bảy, chia sẻ: “Khu chợ xây dựng chỉnh trang, chúng tôi có điều kiện mua bán thuận tiện vì chỗ ngồi ổn định, không sợ nắng, mưa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tình hình an ninh trật tự mua bán cũng được siết chặt, nên tôi rất an tâm kinh doanh”.

Tuy nhiên, việc mua bán lấn chiếm lòng đường, hè phố, cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định từng lúc vẫn còn xảy ra. Ông Lê Văn Út, Tổ phó Tổ trật tự đô thị phường Ngã Bảy, chia sẻ: “Một số bà con trong vườn chưa có nơi bán cụ thể nên đôi lúc còn buôn bán sai quy định. Tổ thường có mặt ở chợ từ lúc 6 giờ sáng để ổn định trật tự, chiều thì quản lý các tuyến đường, những nơi có nguy cơ lấn chiếm vỉa hè, góp phần làm cho diện mạo phường ngày càng khởi sắc”.

Bên cạnh đó, công tác triển khai kế hoạch xóa đói, giảm nghèo thời gian qua cũng được địa phương khẩn trương thực hiện. Hiện toàn phường còn 52 hộ nghèo, chiếm 1,77% (theo tiêu chí là dưới 3%); 29 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,99%. Qua khảo sát, từ đây đến cuối năm, phường có ít nhất 15 hộ thoát nghèo. Tiến hành xóa trắng hộ nghèo ở khu vực III (6 hộ). Để thực hiện vấn đề này, địa phương đã hỗ trợ sửa chữa nhà, vay vốn ngân hàng, tạo điều kiện mua bán,... Bà Nguyễn Thị Thắm, hộ nghèo ở khu vực III vừa được địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà, bộc bạch: “Bây giờ, ban đêm ngủ tôi không còn sợ mưa gió hay nước ngập như trước nữa. Đến nằm mơ cũng không nghĩ là mình có thể cất được căn nhà này, tôi mừng lắm”. Việc xóa trắng hộ nghèo không chỉ góp phần xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu mà còn có ý nghĩa quan trọng để hạn chế tệ nạn xã hội.

Đạt được những kết quả khả quan trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phường đã xây dựng Kế hoạch số 192/KH-BCĐ ngày 19/3/2018 về việc xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu năm 2018 để tổ chức thực hiện. Theo đó, phân công thành viên Ban chỉ đạo thành 5 nhóm phụ trách 5 tiêu chuẩn, phối hợp với 5 nhóm của Ban chỉ đạo thị xã thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành, đoàn thể phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện xây dựng 5 tiêu chuẩn, 34 tiêu chí.

Mặc dù vậy, địa phương cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu. Theo tiêu chí, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế phải từ 90% trở lên, trong khi phường mới đạt 67,94%. Do đó, Đảng bộ, chính quyền địa phương đang tập trung vận động người dân tham gia tận hộ gia đình, rà soát nắm lại danh sách,... Ngoài ra, phường còn 23 trường hợp xây dựng không phép, trái phép xử lý chưa dứt điểm. Trong tháng 11 này, phường sẽ chọn ra 4 trường hợp có tính chất nổi cộm, tiến hành cưỡng chế nhằm răn đe, giáo dục, nâng cao nhận thức người dân về trật tự xây dựng trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy, chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục duy trì việc sắp xếp trật tự mua bán ở chợ, đặc biệt những hộ tự tiêu tự sản sẽ được gom về một điểm nhằm đảm bảo thông thoáng giao thương. Tích cực lắng nghe ý kiến của người dân để có những xử lý vướng mắc kịp thời, phát huy mặt làm được và khắc phục hạn chế, từng bước tiến tới phường văn minh đô thị kiểu mẫu trong tương lai”.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020, phường đạt 31/34 tiêu chí. Còn lại 3 tiêu chí đạt thấp gồm không có trường hợp nào xây dựng công trình, nhà ở không phép, sai phép, lấn chiếm hành lang lộ giới; lấn chiếm đất công (tiêu chuẩn 1 về quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 90% trở lên (tiêu chuẩn 2 về nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”); xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải cưỡng chế, tháo dỡ (tiêu chuẩn 5 về nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương).

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>