Lan tỏa Chiến dịch giao thông - thủy lợi

01/03/2021 | 18:06 GMT+7

Những ngày này, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai Chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây năm 2021, từ đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi.

Xây dựng giao thông sẽ kết hợp thủy lợi để phát triển sản xuất bền vững.

Nhiều năm nay, Chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây (chiến dịch) trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Không chỉ nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ người dân, mà còn có sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Qua đây, nhiều công trình cầu, đường, thủy lợi được triển khai hoàn thiện, đưa vào phục vụ sản xuất và đời sống. Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư theo mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới gắn với thủy lợi nội đồng làm đổi mới bộ mặt nông thôn, đặc biệt là các khu vực vùng xa của tỉnh.

Ông Lương Văn Khôi, ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, phấn khởi cho biết: “Phải nói đây là một chủ trương rất hay của Nhà nước, giúp khu vực nông thôn đổi mới, đời sống người dân khấm khá hơn. Như ở chỗ tôi, con lộ trước nhà xây dựng hồi năm ngoái được bà con chung tay bảo dưỡng, trồng hoa tạo cảnh quan đẹp đến bây giờ. Khu vực vùng xa mà được đầu tư con lộ giao thông phẳng phiu thì ai cũng mừng”.

Các địa phương ra quân triển khai Chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây năm 2021.

Chiến dịch năm 2021 đang được triển khai với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các công trình đầu tư có hiệu quả, chất lượng, phù hợp… Với tinh thần tự lực, tự cường, chiến dịch năm nay tiếp tục huy động mọi nguồn lực tham gia. Sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương bắt tay vào triển khai tiếp các công trình, phần việc. Xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giao thông, thủy lợi và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên nên UBND cấp huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Đồng thời duy tu, sửa chữa, giặm vá, đầu tư mới giao thông, thủy lợi phù hợp với điều kiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đi lại của từng xóm ấp, khu dân cư. Từ đó tạo cơ sở cho việc tập trung cao điểm để phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021 đạt kết quả cao nhất. Ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp, cho biết các xã, thị trấn đang triển khai nhiều phần việc trong Chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây. Dự kiến tuần sau, địa phương sẽ khởi công xây dựng tiếp một số công trình giao thông trên địa bàn.

Còn tại huyện Vị Thủy, thông qua việc thực hiện chiến dịch tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các xã, thị trấn, nhằm góp phần xây dựng, phát triển và tiến tới hoàn thiện kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi; từng bước hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới.

Theo Ban chỉ huy Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây của tỉnh, trong chiến dịch năm 2021, các ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả về số lượng và chất lượng công trình theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Công trình giao thông phải bảo đảm lựa chọn quy mô kỹ thuật, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn.

Theo ông Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, theo yêu cầu của chiến dịch năm nay là giao thông - thủy lợi phải kết hợp chặt chẽ để phát triển sản xuất bền vững, tránh thiệt hại do thời tiết gây ra; làm giao thông phải phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, thay đổi bộ mặt giao thông nông thôn trong thời kỳ mới. Theo đó, ưu tiên nguồn vốn cho công tác bảo trì đường, bảo dưỡng, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn đã đạt tiêu chí số 2 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Còn thủy lợi khép kín phải đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ cho các mùa vụ sản xuất lúa, cây ăn trái, mía, cánh đồng lớn…; đảm bảo ngăn lũ, biến đổi khí hậu, ngăn sự xâm nhập mặn cho vườn cây ăn trái, mía, lúa Đông xuân, vùng nuôi thủy sản ở các địa phương. Các công trình thủy lợi nằm trong vùng thủy lợi hoàn chỉnh khép kín theo tiêu chí số 3 nông thôn mới, trong chỉ tiêu kế hoạch năm nay phần lớn là công trình cống, bọng, trạm bơm…

Thời gian thực hiện chiến dịch sẽ diễn ra trong 140 ngày, bắt đầu từ ngày 1-1 và dự kiến kết thúc vào ngày 19-5-2021, riêng phần trồng cây xanh kết thúc vào ngày 2-9-2021. Phần giao thông, tập trung chỉ đạo các xã đạt tiêu chí số 2 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; tiêu chí số 1 về giao thông nông thôn mới nâng cao và tiêu chí khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục đầu tư xây dựng vùng thủy lợi khép kín theo tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí số 3).

 

Bài, ảnh: ẨN LIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>