Nhật vượt Hàn Quốc với 19 tỉ USD FDI đổ vào Việt Nam

28/06/2017 | 14:54 GMT+7

Các dự án tỉ đô đã khiến cho dòng vốn FDI 6 tháng đầu năm 2017 tăng vọt lên hơn 19 tỉ USD, trong đó đáng chú ý Nhật Bản đã quay lại vị trí dẫn đầu thay cho Hàn Quốc.

Chỉ riêng trong tháng 6 đã có hơn 7 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam khiến cho 6 tháng đầu năm nay dòng vốn này đạt con số 19,22 tỉ USD, tăng 54,8 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số này, vốn đăng ký mới là 11,83 tỉ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn đăng ký tăng thêm là 5,14 tỉ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, còn có 2.501 lượt dự án góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đạt giá trị 2,24 tỉ USD, tăng đến 97,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, đóng góp lớn cho mức tăng trưởng này là hai dự án tỉ USD trong ngành năng lượng.

Đầu tiên là dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tổng vốn đầu tư 2,793 tỉ USD do nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện tại Thanh Hóa.

Dự án này đã đưa nhà đầu tư Nhật Bản trở lại vị trí thứ nhất trong những nhà đầu tư FDI tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017 với tổng số vốn đầu tư 5,08 tỉ USD, chiếm 26,45% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc xuống vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,95 tỉ USD (chiếm 25,79%), trong khi Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,48 tỉ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư.

Dự án tỉ đô thứ 2 là dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đầu tư 2,07 tỉ USD do nhà đầu tư Singapore đăng ký với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than…

Sự xuất hiện các dự án mới trong ngành năng lượng cũng đã làm thay đổi cơ cấu lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư trong 2 quý đầu năm.

Theo đó, sản xuất, phân phối điện vươn lên đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 5,25 tỉ USD, chiếm 27,34% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ nhất vẫn là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 9,48 tỉ USD, chiếm 49,3% tổng vốn đầu tư.

Cũng theo số liệu của Bộ Kế hoạch và đầu tư, từ đầu năm tới nay đã có 7,72 tỉ USD vốn FDI được giải ngân, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo N.BÌNH/TTO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>