Nhộn nhịp chợ tết

22/01/2020 | 10:17 GMT+7

Không khí mua sắm Tết Nguyên đán Canh Tý tại các chợ truyền thống và nhiều cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh đang vào cao điểm với sức mua tăng mạnh.

Giá các loại hoa chưng tết, cắt cành tăng mạnh.

Tại chợ Vị Thanh, các lô sạp phụ ở sân chợ được bố trí thêm cũng đã chất đầy hàng hóa. Chủ yếu các tiểu thương bày bán trái cây chưng tết, hoa, đồ trang trí, nông sản… Cùng với sự tăng lên từng ngày của sức mua sắm thì giá cả một số mặt hàng cũng tăng theo. Cụ thể, giá các loại rau, củ đã tăng từ 2.000-5.000 đồng/kg so với ngày thường như bí đao 15.000 đồng/kg, tần ô 22.000 đồng/kg, đậu bắp 15.000 đồng/kg, rau muống 8.000 đồng/bó. Riêng dưa leo tăng mạnh gần gấp đôi, lên đến 20.000 đồng/kg. Nguyên nhân được một số người bán thông tin là hiện nguồn cung có phần giảm so với các ngày trước, trong khi sức mua còn đang trên đà tăng. Xà lách xoong vẫn giữ giá 5.000 đồng/kg, rau gia vị 30.000-40.000 đồng/kg, giá không biến động.

Một số loại thủy hải sản ghi nhận mức giá tăng nhẹ. Chả cá thát lát 180.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng, tôm từ 130.000-180.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg tùy kích cỡ, cá lóc nuôi 45.000-47.000 đồng/kg, cá điêu hồng 52.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng… Theo bà Lê Thị Thu, bán thủy sản tại chợ Vị Thanh, mức tăng này chỉ mới khoảng 1 tuần gần đây, sức mua chỉ tăng khoảng 30% so với bình thường. Vào ngày 28-30 tết mới là thời điểm khách hàng đông nhất, có thể tăng 2-3 lần.

Ngày tết, không thể thiếu màu sắc rực rỡ của những loại hoa trang trí. Nếu giá bán những chậu, giỏ hoa không có sự biến động nhiều vào những ngày cận tết thì giá các loại hoa cắt cành lại tăng theo từng ngày. Chị Nguyễn Thị Hà, bán hoa cắt cành tại chợ Vị Thanh, chia sẻ: “Mới tối ngày 24 giá lấy sỉ về mỗi bó hoa cúc là 14.000 đồng thì hôm nay đã tăng lên 20.000 đồng/bó. Do đó, tôi bắt buộc cũng phải tăng giá bán mỗi bó lên 5.000 đồng mới có lời, chưa kể chi phí chuyên chở và trừ hao hoa bị dập, hỏng dọc đường”. Hiện giá huệ mỗi bó là 40.000 đồng, cúc vàng loại lớn 40.000 đồng/bó, vạn thọ 20.000 đồng/bó, hoa ly 220.000 đồng/bó… “Có thể giá còn tăng cao vào những ngày cận tết, tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi như các năm trước thì chỉ lên trung bình khoảng 10-15% nữa thôi”, chị Hà cho biết thêm.

Còn tại các cửa hàng, tiệm tạp hóa và siêu thị, giỏ quà tết đã sớm lên kệ với nhiều kiểu dáng đẹp, quà bánh phong phú. Những giỏ quà, bánh mứt tết hút hàng, sức mua tăng vọt. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm tiêu thụ Tết Nguyên đán, các tiểu thương đã liên hệ với cơ sở cung cấp bánh mứt đặt hàng từ giữa tháng 11 âm lịch. Những giỏ quà tết được gói bắt mắt với các loại bánh kẹo đa dạng được trưng bày phổ biến ở nhiều khu chợ từ thành thị đến nông thôn. Nhìn chung, năm nay mẫu mã các giỏ quà cũng được cải tiến với kiểu dáng bắt mắt, hấp dẫn khách hàng.

Từ ngày 22, 23-12 âm lịch, thời điểm này bà con bắt đầu mua bánh kẹo để cúng ông táo trong nhà. Kể từ thời điểm trên, thị trường bánh, mứt tết cũng tăng dần sức mua. Các tiểu thương cho biết, nhìn chung giá bán các loại bánh mứt tăng khoảng 10% so với năm trước. Chủ cửa hàng tạp hóa Giang Vui, ở chợ Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, cho biết: Bánh mứt truyền thống rất hút hàng, khách đến mua tăng dần từ 22 tết. Cao điểm mua bánh mứt tết sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày 27 đến mùng 3 tết. Các mặt hàng bánh kẹo năm nay phong phú, chất lượng đảm bảo.

Cụ thể, mứt dừa các loại có giá dao động từ 120.000-150.000 đồng/kg; hạt dưa 80.000 đồng/kg; hạt hướng dương 50.000 đồng/kg; mứt mãng cầu và mứt mãng cầu me đồng giá 150.000 đồng/kg; mứt bắp, mứt cam được bán 90.000 đồng/kg. Cùng với bánh mứt, quà tặng tết, các mặt hàng thức uống rượu, bia, nước giải khát được chuẩn bị tăng số lượng hơn ngày thường. Đến ngày 27 tết, giá bán mặt hàng bia, rượu, nước ngọt không tăng. Cụ thể, Heineken có giá bán 390.000-400.000 đồng/thùng; bia 333 được bán với giá 240.000 đồng/thùng; Tiger có giá 330.000 đồng/thùng; bia Larue 225.000 đồng/thùng. Nước ngọt các loại cũng không tăng giá: Pepsi 180.000 đồng/thùng (24 lon); Mirinda 135.000 đồng/thùng (24 lon).

Chủ cửa hàng Huỳnh Nhựt, ở phường I, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Thị trường bia, nước ngọt năm nay giá rất bình ổn. Chỉ có sức mua là sụt giảm rất nhiều so với các năm trước. Ngày 27 tết, các mặt hàng bia vẫn chưa có người mua nhiều. Năm nay, tôi chỉ nhập khoảng 100 thùng bia, bằng 10% so với các năm trước vì lo bán không chạy. Hy vọng sức mua sẽ tăng khi bắt đầu kỳ nghỉ tết”.

NGUYỄN HẰNG - THIÊN TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>