Nỗ lực thực hiện chỉ tiêu

17/06/2019 | 08:26 GMT+7

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội huyện Phụng Hiệp đã chuyển biến tích cực, tạo được những “điểm sáng” trên từng lĩnh vực.

Cán bộ ấp Long Phụng (phải) đang vận động hộ dân tham gia bảo hiểm y tế.

Theo UBND huyện Phụng Hiệp, 6 tháng đầu năm, huyện đã phấn đấu thực hiện khá tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, huyện có 3 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, đó là tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng với 13%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 96%, đạt 100,5% kế hoạch; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thực hiện được 1.160 tỉ đồng, đạt 50,61% kế hoạch; tỷ lệ hộ sử dụng điện là 99,36%, đạt 99,98% kế hoạch. Trong đó, hộ sử dụng điện an toàn chiếm 97,53%, đạt 99,99% kế hoạch.

Có thể thấy, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành mà đến nay mạng lưới điện trên địa bàn huyện đã phủ kín, góp phần phục vụ nhu cầu đời sống của người dân. Tuyến điện ở ấp Long Phụng A được đưa vào sử dụng từ đầu năm đến nay đã giúp các hộ dân nơi đây được xóa bỏ tình trạng điện câu đuôi gây mất an toàn. Ông Hà Văn Cum, ở ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng, chia sẻ: “Hồi trước, chưa được đầu tư lưới điện này, chúng tôi phải câu đuôi của các hộ dân khác cách nhà hơn 500m. Điện lúc đó yếu, chập chờn, chưa kể những tháng mưa bão là các đường dây đứt liên tục. Do chỉ câu điện bằng dây nhỏ, chống đỡ bằng tre nên rất nguy hiểm. Bây giờ, nhờ có điện lưới của Nhà nước về tới nhà, chúng tôi vui mừng khôn xiết”.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển toàn diện, quy mô trường lớp được đầu tư mở rộng, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia với 5/6 trường, đạt 83,33% kế hoạch; đến nay toàn huyện đã có 40 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 93,02%.

Bên cạnh đó, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện khá tốt, cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, gắn kết hài hòa giữa nâng cao chất lượng đời sống tinh thần với phát triển kinh tế, kết hợp đầu tư phát triển với bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, nhiều kỹ thuật tiên tiến và hiện đại được áp dụng, đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị. Chất lượng đội ngũ y, bác sĩ được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Do đó, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế chiếm 83,1% dân số, đạt 95,91% kế hoạch. Ông Nguyễn Thanh Hùng, ở ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng, bộc bạch: “Gia đình tôi tham gia bảo hiểm y tế đã mấy năm qua mà cũng ít đi khám bệnh ở bệnh viện. Mặc dù vậy tôi vẫn mua bảo hiểm để đó. Mình mua bảo hiểm vừa bảo vệ sức khỏe cho gia đình vừa đóng góp thêm cho xã hội”.

Mặc dù có nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên chỉ tiêu đạt 100% giảm so với 6 tháng đầu năm 2018. Đến nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại địa bàn 8 xã, thị trấn và 1 xã xuất hiện bệnh heo tai xanh làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân. Tiến độ giải ngân Đề án 1000 còn chậm, chưa phát huy hết hiệu quả. Công tác kêu gọi và đầu tư các dự án khu dân cư - thương mại chưa nhiều. Việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng chưa kịp thời và phát hiện sai phạm thì địa phương chưa xử lý dứt điểm nên việc xây dựng lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép, không phép còn xảy ra. Tiến độ thực hiện dự án đo đạc tổng thể trên địa bàn huyện còn chậm. Tiến độ thực hiện và giải phóng mặt bằng các công trình kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình dự án trên địa bàn. Bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng tăng so với cùng kỳ; công tác đào tạo nghề cho lao động còn thấp; công tác phòng chống tệ nạn xã hội chưa được địa phương ngăn chặn kịp thời; số trẻ em bị đuối nước còn xảy ra.

Ông Nguyễn Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, huyện Phụng Hiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trên các lĩnh vực. Cụ thể là chỉ đạo sản xuất lúa vụ Hè thu và Thu đông theo kế hoạch và đạt kết quả tốt. Thường xuyên hướng dẫn nông dân theo dõi dịch bệnh, cách phòng trừ, chăm sóc lúa đạt năng suất, chất lượng. Phối hợp với các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa, mía, cây ăn trái… trên địa bàn và xây dựng kế hoạch thu hoạch chặt chẽ nhằm tránh thiệt hại về năng suất và chất lượng sản phẩm. Nắm chặt tình hình cải tạo, trồng mới cây ăn trái, cũng như rà soát điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp để nâng cao hơn thu nhập của nông dân. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh thú y các cơ sở giết mổ, chợ, quầy kệ, cơ sở thu gom, bảo quản, ấp trứng gia cầm, cơ sở kinh doanh con giống gia cầm; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi, heo tai xanh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm…

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>