216 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

14/01/2021 | 08:33 GMT+7

(HG) - Huyện Vị Thủy có 75  lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhiều nhất tỉnh, kế đến là huyện Phụng Hiệp 38 người, thị xã Long Mỹ 27 người, huyện Long Mỹ 25 người… và ít nhất là thành phố Ngã Bảy 2 người. Lao động chủ yếu làm việc ở thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản...

Người lao động ở huyện Châu Thành A đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Để thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2021 và những năm tiếp theo, ngành lao động - thương binh và xã hội tiếp tục tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền, để nhiều người hiểu được lợi ích của làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà chủ động tham gia.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>