97 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn được phê duyệt

09/07/2020 | 08:12 GMT+7

(HG) - Là số lượng các lớp nghề cho lao động nông thôn được tỉnh phê duyệt từ đầu năm đến nay. Trong đó, có 48 lớp nghề nông nghiệp và 49 lớp nghề phi nông nghiệp, với 2.425 học viên. Đến nay, đã khai giảng 56  lớp với các nghề như may công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, đan lục bình, bảo vệ, nuôi lươn, trồng cây có múi...

Các học viên lớp nghề điện dân dụng ở xã Vị Thủy trong giờ thực hành.

Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, tỉnh chỉ mở những lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi xác định được đầu ra và cơ hội việc làm. Riêng với những lớp nghề nông nghiệp, sau khi học nghề người dân sẽ áp dụng trực tiếp vào mảnh vườn, thửa ruộng của gia đình…

Tin, ảnh: CẨM LÌNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>