Cơ sở may “sống khỏe” từ chất liệu thổ cẩm

22/05/2019 | 08:25 GMT+7

(HG) - Thành lập và hoạt động hơn 6 tháng nay, cơ sở may hàng lưu niệm bằng chất liệu thổ cẩm, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, do chị Phạm Thị Hằng làm chủ, đã từng bước giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ tại địa phương.

Lao động tại cơ sở may chất liệu thổ cẩm của chị Hằng đang hoạt động.

Hiện cơ sở đã có 15 lao động nữ tham gia, bình quân thu nhập từ 2-3 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm cơ sở làm ra chủ yếu là ba lô, túi xách, ví, móc khóa và các con vật từ chất liệu thổ cẩm, được tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đơn đặt hàng, nên việc làm được duy trì thường xuyên. 

Theo chị Hằng, nguyên liệu thổ cẩm được nhập từ Hà Nội, chị tự thiết kế mẫu mã và nhu cầu của thị trường đối với mặt hàng này rất lớn, nhưng do nguồn vốn còn hạn chế, nên chị chưa có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nhằm giải quyết thêm việc làm cho lao động địa phương.

Tin, ảnh: VẠN SANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>