Đã mở 171 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

20/12/2019 | 09:00 GMT+7

(HG) - Trong đó, thành phố Vị Thanh có 26 lớp, huyện Vị Thủy 24 lớp, huyện Phụng Hiệp 27 lớp, huyện Châu Thành A 19 lớp, huyện Long Mỹ 32 lớp… Lao động được đào tạo các nghề như trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp, đan dây nhựa, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật chế biến món ăn…

Học viên lớp may công nghiệp được giải quyết việc làm sau học nghề. 

Nét mới trong năm 2019, tỉnh chỉ mở các lớp nghề cho lao động nông thôn khi đã xác định được cơ hội việc làm khi hoàn thành khóa học, hoặc nơi bao tiêu sản phẩm…

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>