Huyện Châu Thành: Năm 2020 mở được 24 lớp đào tạo nghề

14/01/2021 | 08:43 GMT+7

(HG) - Năm 2020, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành phối hợp với các ngành tổ chức được 24 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó, có 11 lớp phi nông nghiệp, 13 lớp nông nghiệp. Qua đó, giải quyết việc làm cho 2.230 lao động có việc làm ổn định, góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

Qua thống kê của ngành chuyên môn, toàn huyện hiện giảm còn 2,59% hộ nghèo, với 614 hộ. Để từng bước giúp hộ nghèo có việc làm ổn định, thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát các đối tượng này, từ đó có kế hoạch đào tạo nghề hay giới thiệu việc làm phù hợp. Huyện Châu Thành phấn đấu trong năm 2021 sẽ có trên 53% lao động qua đào tạo, trong đó tập trung vào đối tượng là hộ nghèo.

VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>