Huyện Phụng Hiệp: Đào tạo nghề theo địa chỉ việc làm

18/09/2018 | 08:40 GMT+7

(HG) - Chín tháng đầu năm 2018, huyện mở 27/26 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, thu hút trên 675 lao động tham gia học nghề, đạt 103% kế hoạch năm.

Các học viên học nghề may công nghiệp đều có việc làm sau đào tạo.

Trong 27 lớp dạy nghề mở từ đầu năm đến nay có 12 lớp dạy nghề nông nghiệp với các nghề như: trồng cây có múi, nuôi thủy sản; 15 lớp dạy nghề phi nông nghiệp với các nghề như: đan lục bình, may công nghiệp. Theo ngành lao động - thương binh và xã hội huyện, công tác đào tạo dạy nghề năm 2018 thực hiện theo mục tiêu là đào tạo nghề theo địa chỉ. Trong 27 lớp dạy nghề mở năm nay có 8 lớp đã bế giảng (chủ yếu là lớp phi nông nghiệp), các học viên sau học nghề đều có việc làm.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>