Mới có 8 lao động Hậu Giang đi làm việc ở nước ngoài

08/04/2021 | 17:27 GMT+7

(HG) - 3 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 9 cuộc tư vấn về hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản cho 972 người là bộ đội xuất ngũ. Tổ chức cho 11 lao động tham gia phỏng vấn đơn hàng đi làm việc Nhật Bản tại Công ty TNHH Nhân Lực Mirai và Công ty TNHH Tập toàn Quốc tế Sài Gòn. Kết quả, có 5 lao động trúng tuyển. Phối hợp hỗ trợ tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản, với số lượng lao động được đề nghị cung ứng 107 người. Khai giảng 2 lớp dạy tiếng Nhật Bản, với 20 học viên theo học. Cùng với đó, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa người lao động tỉnh Hậu Giang đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài năm 2021 và giai đoạn 2021-2025...

Lớp dạy tiếng Nhật Bản được mở tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 8 lao động đã xuất cảnh sang nước ngoài làm việc, chủ yếu ở thị trường Nhật Bản và Đài Loan.

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>