Thu nhập cao từ nghề lặn lấy đất thuê

19/02/2019 | 09:15 GMT+7

(HG) - Hiện nay, huyện Phụng Hiệp đang phát động mạnh phong trào chuyển đổi cây trồng, nhiều nông hộ đã chủ động cải tạo vườn tạp, đắp mô chuyển sang trồng cây ăn trái, từ đó cũng đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều lao động ở nông thôn làm nghề lặn lấy đất thuê. Đất phần lớn được sử dụng để gia cố bờ bao, đắp mô trồng cây… hiện có giá thuê từ 1.000-2.000 đồng/thùng tùy theo quãng đường gần hay xa. Bình quân một nhóm lao động nam có sức khỏe (từ 3-4 người) mỗi ngày có thể lặn lấy được từ 1.200-1.300 thùng đất. Trung bình mỗi người có thu nhập từ 400.000- 500.000 đồng/ngày.

Một nhóm thợ lặn lấy đất thuê thường có từ 3-4 người.

Ông Trang Văn Sol, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, gần 20 năm làm nghề lặn lấy đất thuê, cho biết ông hiện đã thành lập được một nhóm lặn lấy đất, đào đất thuê, với gần 10 người, chủ yếu ở địa phương. Đây là công việc kiếm thêm thu nhập những lúc mùa màng rảnh rỗi, góp phần nâng cao thêm thu nhập cho gia đình.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH - LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>