Thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày từ nghề nhổ lông gia cầm thuê

08/08/2018 | 10:12 GMT+7

(HG) - Toàn huyện Phụng Hiệp hiện có 14 chợ đang hoạt động, thu hút hàng chục lô, sạp mua bán gà, vịt. Qua đó, giải quyết cho khoảng 100 nhân công lao động có được việc làm ổn định từ việc nhổ lông gia cầm.

Tùy theo trọng lượng gia cầm lớn hay nhỏ mà giá giết, mổ và nhổ lông cũng khác nhau. Cụ thể, giá nhổ lông gà 10.000 đồng/con, vịt ta 15.000 đồng/con, vịt xiêm 20.000 đồng/con. Chị Thu, nhổ lông gia cầm thuê tại chợ Cây Dương, cho biết trung bình mỗi ngày chị làm được từ 15-20 con gà, vịt các loại, riêng những ngày cuối tuần hay có khách hàng đặt làm đám tiệc con số này có thể tăng gần gấp đôi.

LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>