Cấp tỉnh thực hiện ít nhất 25 cuộc giám sát

26/06/2019 | 07:54 GMT+7

(HG) - Để nâng cao kết quả thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề ra chỉ tiêu: về giám sát, cấp tỉnh ít nhất 25 cuộc, cấp huyện ít nhất 15 cuộc; phản biện xã hội theo thực tế nhưng cấp tỉnh ít nhất 50 nội dung, cấp huyện ít nhất 10 nội dung.

Một cuộc giám sát do UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện.

Để thực hiện chỉ tiêu này, Mặt trận các cấp chú trọng lựa chọn các nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của Mặt trận ở mỗi cấp, mỗi địa phương; phát huy vai trò của người dân và ban công tác Mặt trận tham gia giám sát cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó là kịp thời tham mưu sự chỉ đạo thống nhất từ cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, huy động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân và các phương tiện truyền thông đại chúng tham gia thường xuyên vào công tác giám sát, phản biện xã hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>