Khả quan kết quả hoạt động những tháng đầu năm

26/06/2019 | 07:55 GMT+7

Với sự nỗ lực, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm.

Khánh thành, đưa vào sử dụng công trình cầu, lộ giao thông nông thôn tại ấp Quyết Thắng B.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 168 ngày 28-9-2018 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Mặt trận các cấp, các cấp Mặt trận đã triển khai thực hiện 88 công trình, phần việc, tổng trị giá trên 55 tỉ đồng. Trong đó, xây dựng 128 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 5,4 tỉ đồng; xây dựng cầu nông thôn và các công trình dân sinh, trị giá gần 50 tỉ đồng.

Chào mừng đại hội Mặt trận các cấp, UBMTTQ Việt Nam xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu, lộ giao thông nông thôn tại ấp Quyết Thắng B. Cầu có chiều dài 32m, rộng 2,5m, độ thông thuyền 2,5m, tổng vốn xây dựng 400 triệu đồng. Trong đó, nhóm Thân hữu Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 250 triệu đồng, Quỹ an sinh phúc lợi xã hội huyện hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại được Nhân dân địa phương đóng góp.

Riêng công trình lộ có chiều dài hơn 1,5km, ngang 2m, tổng kinh phí thực hiện 887 triệu đồng, Nhà nước đầu tư 747 triệu đồng, Nhân dân địa phương đóng góp ngày công lao động, đất đai, hoa màu, tương đương 140 triệu đồng.

“Công trình cầu, lộ giao thông nông thôn tại ấp Quyết Thắng B đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn ở địa phương và phục vụ tốt cuộc sống người dân”, ông Huỳnh Văn Ly, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hiệp Hưng, cho biết.

Bên cạnh đó, việc vận động Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội cũng được Mặt trận các cấp quan tâm. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã vận động được hơn 76,4 tỉ đồng. Qua đó, hỗ trợ xây dựng 39 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tặng 181.700 phần quà.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn phối hợp cùng ngành công thương và Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vận động các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa, tham gia bình ổn giá. Nhất là phối hợp tổ chức các hoạt động: “Hội chợ Xuân” tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh và 2 hội chợ mua sắm tết tại thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ; hướng dẫn, ra mắt 17 điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên rất tích cực tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm quê hương và thân nhân; phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, tiếp xúc và động viên người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng các công trình an sinh xã hội và hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: “6 tháng đầu năm nay, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung triển khai, phối hợp thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019; tổ chức tốt đại hội Mặt trận các cấp. Bên cạnh đó, tập trung vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phối hợp các ngành tham gia giám sát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phối hợp thực hiện chặt chẽ. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề để Mặt trận các cấp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm”.

Theo đó, 6 tháng cuối năm, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” và Chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2017-2019.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực”; phát huy hiệu quả phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo, đài và website của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Tiếp tục triển khai kế hoạch hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2020 giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên.

Song song đó là vận động Nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, quan tâm đến đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo. Phối hợp với chính quyền tổ chức công khai kết quả giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>