Phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận

22/12/2020 | 09:45 GMT+7

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp luôn chú trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Nhờ lựa chọn vật nuôi phù hợp nên giúp gia đình bà Dứt có nguồn thu ổn định.

Trong năm 2020, MTTQ xã xây dựng, thực hiện tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân ủng hội quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “An sinh phúc lợi xã hội”. Kết quả, đơn vị vận động được 3,49 tỉ đồng, đạt 406% so kế hoạch; tổ chức hoạt động tết cho hộ nghèo tại ấp Long Sơn 1, trao tặng 70 phần quà cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

MTTQ xã còn vận động Nhân dân đóng góp gần 2 tỉ đồng thực hiện đắp taluy, nền hạ, bơm cát, góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành công trình lộ nông thôn kết nối ấp Long Hòa B với Long Trường 3, có tổng chiều dài hơn 7km. Ngoài ra, MTTQ xã còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 100% kinh phí (272 triệu đồng) xây dựng cầu bê tông ở ấp Long Trường 2 và trao tặng gần 40 phần quà cho học sinh nghèo, tổng trị giá quà tặng gần 20 triệu đồng.

Bà Lê Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cho biết: “Chúng tôi luôn chủ động trong xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện tốt việc vận động, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời, tiến hành phát động cao điểm kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hưởng ứng tham gia thực hiện. Mặt khác, tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tranh thủ vận động nguồn lực bên ngoài, các tổ chức từ thiện, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm chăm lo cho người nghèo”.

Gia đình bà Lương Thị Hoa, ở ấp Long Hòa A2, thuộc diện hộ nghèo và gặp khó khăn về nhà ở. Nhận thấy hoàn cảnh bà Hoa đơn chiếc, không có nguồn thu nhập ổn định, căn nhà lại xuống cấp nghiêm trọng nên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động 40 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà. Căn nhà có diện tích khoảng 40m2 và đã bàn giao cho gia đình bà cách nay hơn 2 tháng.

“Cũng nhờ Mặt trận xã quan tâm giúp đỡ nên tôi mới có được căn nhà này. Từ nay, tôi không còn nơm nớp lo sợ nhà sập mỗi khi mưa to, gió lớn”, bà Hoa phấn khởi cho biết.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Thạnh, năm 2020, đơn vị đã vận động trao tặng và bàn giao 6 căn nhà đại đoàn kết. Tổng kinh phí vận động thực hiện 225 triệu đồng. MTTQ xã còn giúp cho 6 hộ vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.

Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, MTTQ xã đã phát động Nhân dân hăng hái tham gia thực hiện. Nhờ đó, xã có 2 mô hình làm kinh tế hiệu quả mang tính sáng tạo của người dân được huyện công nhận.

“Qua tuyên truyền, vận động của MTTQ xã và Ban Công tác mặt trận ấp, gia đình tôi linh hoạt thực hiện mô hình nuôi chim cút kết hợp thỏ nên giúp duy trì nguồn thu nhập ổn định hàng tháng”, bà Tạ Thị Dứt, ở ấp Long Hòa A1, cho biết.

Do không có nhiều đất canh tác nên vợ chồng bà Dứt tận dụng khoảng đất trống quanh nhà để làm chuồng nuôi chim cút bán trứng và con giống hàng ngày kết hợp nuôi thỏ xuất bán sau mỗi tháng. Với cách làm này, không cần nhiều vốn và diện tích đất nhưng gia đình bà vẫn có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống khá sung túc.

Với những kết quả mang lại cho thấy công tác Mặt trận xã Long Thạnh không ngừng nâng cao chất lượng thông qua việc chủ động phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, tạo thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay, góp sức chăm lo cho người nghèo và thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội ở địa phương.

Bà Lê Thị Lệ Hằng thông tin, năm 2021, Mặt trận xã tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp tăng cường đồng thuận xã hội, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Nhất là tăng cường vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>