Khai mạc “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2020

Hậu Giang năng động, hiếu khách – nghĩa tình với miền trung ruột thịt

07/11/2020 | 17:51 GMT+7

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham dự lễ khai mạc.

 (HGO) – Đến dự khai mạc có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ban đối ngoại Trung ương, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn điền kinh Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam; lãnh đạo UBND các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre; Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin – Thể thao và Du lịch các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các đơn vị tài trợ; sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và trên 7.000 vận động viên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu niềm nở chào đón đại biểu tham dự khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh, vượt trên ý nghĩa của một giải đấu thể thao, Ban tổ chức mong muốn sẽ mang đến khoảnh khắc đẹp, câu chuyện đầy cảm hứng, sự kết nối bền chặt giữa các địa phương trong vùng và những trải nghiệm sâu đậm về một vùng đất năng động. Với những phản hồi tích cực từ giải năm 2019, Ban tổ chức như được tiếp thêm động lực viết tiếp hành trình chung tay hướng đến thông điệp “Một vận động viên chạy - Một cây xanh được trồng. Mỗi bước chạy - Một tấm lòng chia sẻ về miền Trung”.

Lãnh đạo tỉnh trao hoa cho các đơn vị tài trợ, phối hợp thực hiện giải chạy.

Ông Đồng Văn Thanh cũng nhấn mạnh: Giải sẽ góp một phần tiếng nói, hình ảnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm thông qua những hành động thiết thực trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, mang đến màu xanh tươi đẹp và phát triển cho đồng bằng. Đồng thời, mong muốn giải sẽ tiếp tục trở thành ngày hội thường niên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi tập thể, cá nhân trong toàn vùng sẽ tích cực trồng cây xanh để phủ xanh đồng bằng và hình thành thói quen rèn luyện thể thao thông qua chạy bộ; để mỗi người dân trở thành một vận động viên chạy bộ chân chính.

Đại biểu dự khai mạc đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

- Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2020, cũng kêu gọi quý lãnh đạo, đại biểu, doanh nghiệp, vận động viên trong và ngoài tỉnh dành sự giúp đỡ thiết thực về vật chất, tinh thần, chung tay hỗ trợ khúc ruột miền Trung để người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lớn và sạt lở đất nhiều ngày qua.

Tiết mục ca ngợi quê hương Hậu Giang nghĩa tình, năng động.

Chương trình lễ khai mạc còn diễn ra nhiều tiết mục ca, múa nhạc, vọng cổ ấn tượng về đất và người Hậu Giang như Hậu Giang những tầm cao mới – Hậu Giang nối vòng tay bè bạn, Về Hậu Giang nhé em, xinh tươi Việt Nam – Đất nước trọn niềm vui….

Dù tối mới diễn ra lễ, nhưng ngay từ khá sớm, các vận động viên từ mọi miền đất nước đã có mặt tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh để nhận bộ race kit tham gia giải. Mọi người đều mang tâm trạng thoải mái, hào hứng, sẵn sàng chinh phục thử thách, tranh thủ thời gian để chụp vài hình ảnh lưu niệm, tham gia một số hoạt động ngoài trời được Ban tổ chức bố trí như trò chơi bắn cung, leo núi hơi, bịt mắt bắt vịt….

Vận động viên trải nghiệm trò chơi ngoài trời trước giờ khai mạc.

Giải marathon quốc tế “Mekong delta marathon” Hậu Giang 2020 ở tuổi lên hai, thu hút hơn 7.100 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Số này nhiều hơn gần 3.000 vận động viên so với giải năm 2019. Trong đó, có 47 vận động viên quốc tế thuộc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mang thông điệp “Một vận động viên chạy - Một cây xanh được trồng. Mỗi bước chạy - Một tấm lòng chia sẻ về miền Trung”, giải đấu hứa hẹn sẽ diễn ra thành công, chất lượng với sự đầu tư bài bản, chỉn chu, trách nhiệm từ Ban tổ chức.

Vận động viên ngoài tỉnh và vận động viên đăng ký online nhận bộ race kit.

Rạng sáng ngày 8-11, hơn 7.100 vận động viên sẽ tham gia xuất phát các cự ly thi đấu. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Ban tổ chức đã hoàn thành dựng lều trại cho VĐV có nhu cầu.  Ảnh Trung Quân

Các VĐV tập trung ngày càng đông, háo hức chờ đợi lễ khai mạc. Ảnh Trung Quân

VĐV chung tay vì Miền Trung ruột thịt ngay trước lễ khai mạc. Ảnh Trung Quân

Mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã sẵn sàng. Ảnh Trung Quân

NHÓM PV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>