Ai gây ô nhiễm ?

06/05/2019 | 05:49 GMT+7

Cuối tháng 4, một bộ phận người dân huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ một phen “sốc nước” vì nước dưới dòng sông, kênh đen ngòm…

Một nickname zalo Giau… nói: “Địa bàn xã Thuận Hưng, nước sông đen thui, thúi quắc, nuôi ếch hay cá chết hết trơn”. Rồi cho biết thêm, tình trạng nước ô nhiễm này diễn ra cả năm, do một nhà máy không đặt trên địa bàn huyện thải ra…

Mới đây, người dân ở kênh Cựa Gà, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ có buổi đối thoại với lãnh đạo Công ty TNHH Ba Sương Long Mỹ, cũng về chuyện công ty gây ô nhiễm nước kênh (?).

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty này nói hồi tháng 12-2017 có gây ra sự cố môi trường, còn bây giờ thì không, do xây dựng hệ thống xử lý nước thải hẳn hoi; đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định công ty có khu vực xử lý nước thải đạt chuẩn, ô nhiễm là do những tác nhân khác, trong đó có một phần do người dân…

Tình trạng trên ở thị xã và huyện Long Mỹ không mới. Chắc hẳn nhiều người chưa quên được những năm trước đó, Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát gây ô nhiễm dòng sông Cái Lớn với hậu quả là cá chết, hôi thúi nhiều ngày liền. Thời điểm đó, công ty này phải làm việc với lãnh đạo UBND huyện Long Mỹ (cũ) và cảnh sát môi trường… Nghe đâu sau đó công ty cũng khắc phục ô nhiễm, không tái phạm nữa…

Tại buổi đối thoại vào cuối tháng 4, với vụ ô nhiễm ở kênh Cựa Gà, lãnh đạo huyện Long Mỹ nói “cần xác định lại nguyên nhân gây ô nhiễm”; vụ gây ô nhiễm nguồn nước ở xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ gây ra nhiều hậu quả, hệ lụy thì ngành chức năng đang lấy mẫu nước phân tích.

Ô nhiễm môi trường với mức độ nhẹ, chu kỳ ô nhiễm sau mùa vụ, từ rừng chảy ra, hay từ chăn nuôi… có lẽ là sự chuyển biến, thay đổi từ từ. Còn ô nhiễm môi trường với mức độ nặng, sốc sau một đêm, sau vài giờ có lẽ người hiểu biết đặt ngay nghi vấn với một chủ thể.

Vậy ai gây ô nhiễm?

TRÍ THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>