Châu Thành liên tiếp xảy ra sạt lở

26/04/2021 | 07:28 GMT+7

(HG) - Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24-4, tại kênh Cái Dầu, thuộc địa bàn ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, xảy ra đoạn sạt lở dài 25m, ăn sâu vào chân lộ giao thông 8m, diện tích đất mất 200m2, cắt đứt phần lộ giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến hộ ông Trần Việt Quân, ước thiệt hại gần 40 triệu đồng và có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến 2 căn nhà khác trên đoạn này.

Đoạn sạt lở ngày 24-4 tại kênh Cái Dầu, thị trấn Mái Dầm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng tại chỗ cắm biển báo dừng mọi phương tiện lưu thông nhằm tránh bị ảnh hưởng thêm.

Trước đó, vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 22-4, tại tuyến kênh Mái Dầm, ở ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, đoạn sạt lở dài 22m, ăn sâu vào phần lộ giao thông nơi rộng nhất 6m, diện tích mất đất 132m2 làm thiệt hại hoàn toàn về nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Rạng và Nguyễn Thị Lệ. Rất may không thiệt hại về người. Ngoài 2 hộ dân bị ảnh hưởng, trên tuyến lộ đang xuất hiện nhiều dấu rạn nứt có nguy cơ sạt lở tiếp theo. Đặc biệt, một số căn nhà và trụ điện kế cận cũng thuộc trường hợp nguy hiểm, cần khẩn trương di dời.

Như vậy từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra 11 điểm sạt lở, tổng chiều dài 265m, diện tích mất đất 1.065m2. Ước thiệt hại trên 820 triệu đồng.

Tin, ảnh: THANH PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>