Đã tiêu hủy gần 30% tổng đàn heo do dịch tả châu Phi

23/08/2019 | 11:52 GMT+7

(HG) - Đó là con số mới nhất mà ngành nông nghiệp tỉnh thống kê thiệt hại do dịch tả heo châu Phi gây ra. Cụ thể, toàn tỉnh đã tiêu hủy trên 42.000 con heo; tổng thiệt hại ước tính trên 94 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ các hộ chăn nuôi trên 76 tỉ đồng, còn lại chi các mặt công tác khác.

Đến hết ngày 22-8, toàn tỉnh xảy ra gần 2.000 ổ dịch tả heo châu Phi.

Tính đến ngày 20-8, các huyện, thị xã, thành phố đã chi hỗ trợ cho người chăn nuôi 15 tỉ đồng. Cá biệt là huyện Châu Thành đã tiêu hủy 60,3% tổng đàn heo của huyện, theo dự báo dịch bệnh sẽ còn tiếp tục lây lan và chưa có dấu hiệu dừng lại ở địa phương này. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng kịch bản thiệt hại nếu phải tiêu hủy 40% tổng đàn thì ước thiệt hại lên đến trên 130 tỉ đồng, bao gồm chi hỗ trợ cho người dân và chi phí xử lý ổ dịch.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>