Hơn 1.500ha lúa bị thiệt hại do thiên tai

27/07/2018 | 11:11 GMT+7

(HG) - Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay gần 5,3 tỉ đồng. Đặc biệt là mưa bão kèm theo giông lốc đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Cụ thể là toàn tỉnh đã có 60 căn nhà bị sập, 80 căn tốc mái. Giông lốc cũng làm ảnh hưởng 838,9ha lúa Hè thu, năng suất giảm từ 3-20% và 713,77ha lúa Thu đông bị thiệt hại từ 5-100%. Riêng sạt lở cũng xảy ra 20 điểm ở các huyện đầu nguồn của tỉnh.

Căn nhà của một hộ dân bị sập hoàn toàn do giông lốc vừa qua.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai thường xuyên xảy ra như giông lốc, sạt lở… Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để hỗ trợ Nhân dân phòng tránh hiệu quả.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>