Sạt lở bờ sông Ba Láng

25/06/2020 | 07:36 GMT+7

(HG) - Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24-6, trên tuyến sông Ba Láng, đoạn thuộc ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A (gần cầu số 10), xảy ra một điểm sạt lở đất bờ sông. Đoạn sạt lở dài trên 20m, sâu vào bờ 7-8m, độ sâu sạt lở từ 3-4m; diện tích mất đất bờ sông trên 180m2. Có 5 hộ dân và 1 doanh nghiệp bị ảnh hưởng; thiệt hại ước trên 130 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng dòng chảy.

Điểm sạt lở bờ sông Ba Láng xảy ra vào sáng ngày 24-6.

Chính quyền địa phương đã điều động nhân lực, cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, rào chắn, không để tụ tập đông người. Đèn chiếu sáng đã được bố trí để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, vận động sớm di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn đối với trường hợp thuê được nhà trọ hoặc ở nhờ nhà người thân. Còn trường hợp không có nơi ở khác thì vận động bà con di dời tài sản ra phía trước nhà, đảm bảo an toàn sinh hoạt tránh thiệt hại về người và tài sản. Để người dân sớm ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương đã đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành A xem xét phương án hỗ trợ cho 3 hộ dân có hộ khẩu thường trú ở xã Tân Phú Thạnh bị ảnh hưởng mất nhà và không có nơi khác để di dời.

Trước đó, vào cuối tháng 5, trên tuyến kênh Láng Hầm, đoạn thuộc ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, cũng xuất hiện một điểm sụp lún đất bờ sông làm ảnh hưởng lộ giao thông nông thôn dài khoảng 55m, ngang 7m. Như vậy, tính tới thời điểm này, toàn tỉnh đã xảy ra 33 điểm sạt lở đất bờ sông. Trong đó, huyện Châu Thành có 30 điểm, huyện Châu Thành A 3 điểm. Toàn tỉnh tăng 3 điểm sạt lở so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, giông lốc làm sập 5 căn nhà và tốc mái 2 căn, ước thiệt hại trên 80 triệu đồng. Tổng thiệt hại do sạt lở và giông lốc gây ra trên 2,3 tỉ đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>