Sẽ ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng đợt 4

12/12/2018 | 07:59 GMT+7

(HG) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa triển khai Kế hoạch Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay - chân - miệng đợt 4 năm 2018, nhằm khống chế trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp những tháng gần đây.

Ngành y tế nhận định tình hình dịch bệnh tay - chân - miệng đang diễn biến phức tạp những tuần gần đây.

Theo thông tin từ ngành y tế, đến ngày 7-12 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 767 cas bệnh tay - chân - miệng, tăng 95 cas so với cùng kỳ năm 2017, đặc biệt, bệnh tăng nhiều ở các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành và thành phố Vị Thanh. Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 265 cas, giảm trên 100 cas so với cùng kỳ năm 2017, tuy nhiên, thời gian gần đây cũng có biểu hiện tăng số cas bệnh.

Chiến dịch sẽ được ra quân đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 24 đến 26-12. Trong những ngày này, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai đến từng hộ gia đình vận động thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng nhằm đưa các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika, bệnh tay - chân - miệng đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hội, đoàn thể nhằm tạo ra phong trào phòng, chống dịch rầm rộ tại địa phương. Phấn đấu trên 90% hộ gia đình được vãng gia, 100% trường mầm non và mẫu giáo thực hiện phòng, chống muỗi đốt, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ và phòng học để phòng hai loại bệnh trên. Qua chiến dịch sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, kéo giảm tình hình dịch bệnh không để tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

 HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích