Vẫn còn 1 cơ sở chưa hoàn thành xử lý triệt để

29/01/2019 | 09:07 GMT+7

(HG) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 cơ sở nằm trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo Quyết định 1788/QĐ-TTg. Đến nay đã có 6/7 cơ sở công ích hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để với tiến độ. Theo đó, đã có 3 cơ sở được xác nhận hoàn thành xử lý triệt để gồm: Bệnh viện lao và Bệnh phổi tỉnh Hậu Giang, bãi rác Hỏa Tiến và bãi rác Long Mỹ; 2 cơ sở đã hoàn thành xử lý triệt để nhưng chưa xác nhận hoàn thành gồm: Bệnh viện Đa khoa Long Mỹ và bãi rác Tân Long, 1 cơ sở là Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp đã di dời về nơi mới. Nguyên nhân là do Bệnh viện Đa khoa Long Mỹ chưa cải tạo, khắc phục các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; đối với bãi rác Tân Long dù đã đóng cửa nhưng đến nay chưa lập hồ sơ xác nhận hoàn thành xử lý triệt để. Hiện nay, vẫn còn 1 cơ sở đang thực hiện biện pháp xử lý triệt để là bãi rác Kinh Cùng. Tuy nhiên, do mới được hỗ trợ kinh phí để đầu tư khắc phục ô nhiễm giữa năm 2017 nên việc xử lý triệt để ô nhiễm chưa hoàn thành, hiện đang xây dựng hệ thống xử lý.

LINH LAN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>