Thời tiết xấu, hơn 1.000 du khách mắc kẹt tại Cù Lao Chàm

19/04/2016 | 13:57 GMT+7

Du khách tại Cù Lao Chàm. (Nguồn: TTXVN)

Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 21 giờ ngày 18/4 vẫn còn hơn 1.000 du khách mắc kẹt tại Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) chưa vào được bờ.

Từ 14 giờ chiều 18/4 đã xuất hiện sóng to gió lớn ở vùng biển Cù Lao Chàm.

Lúc này trên đảo còn nhiều du khách đang chờ canô vào bờ.

Tuy nhiên, do sóng lớn, để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã yêu cầu Đồn biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp với chính quyền địa phương cấm tất cả tàu, thuyền rời đảo.

Các chủ phương tiện chở khách có trách nhiệm phối hợp đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho du khách.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân giúp đỡ du khách.

Đại tá Nguyễn Văn An cho biết thêm, việc cấm tàu nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho du khách.

"Chúng tôi đã phối hợp chính quyền địa phương bố trí nơi ăn chốn nghỉ khi du khách chưa thể rời đảo", Đại tá An cho hay./.

Theo Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>