Cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Chất lượng, nhưng chưa được như ý

22/08/2016 | 08:59 GMT+7

Gần 10 năm qua, từ cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, các tuyến đường ở Hậu Giang như được khoác chiếc áo mới đầy màu sắc. Hiệu quả đã rõ, nhưng vẫn có những điều chưa được như ý...

 “Lấy hoa thơm lấn dần cỏ dại”

Tuyến đường về trung tâm xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, được chọn xây dựng thí điểm tuyến dân cư thi đua yêu nước kiểu mẫu.

Từ cuộc thi này, nhiều mô hình mới đã và đang được nhân rộng, tiếp tục góp phần đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, bước sang một giai đoạn mới. Ông Huỳnh Văn Giữ, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhớ lại: “Những ngày đầu tổ chức cuộc thi thật gian nan, phát động khó khăn không thua những ngày vận động người dân xây dựng gia đình văn hóa, bởi thói quen dễ dãi, xuề xòa, ít quan tâm đến cảnh quan môi trường của không ít người dân. Lúc đó, chỉ rải rác những hộ dân làm hàng rào cây xanh đẹp. Từ những hộ dân này, được xem là mô hình khởi đầu, địa phương từng bước phát động, tạo sự lan tỏa. Giờ, phong trào đã được lan rộng, vượt cả mong muốn của những người làm phong trào lúc ban đầu. Từ trong dân, nhiều mô hình mới, hay, đang từng bước nâng lên thành những mô hình kiểu mẫu, được nhân rộng”.

Từ việc tuyên truyền, vận động, nêu gương những gia đình tham gia tốt, chính quyền địa phương cùng bắt tay hỗ trợ những hộ dân lân cận trước đây… chưa chịu làm, để cùng trồng cây xanh làm hàng rào. Một việc nhỏ nhưng có yếu tố quyết định thành công trong xây dựng tuyến đường đẹp. Có nhà trồng dâm bụt, có nhà trồng cây chuỗi ngọc, hoàng yến, rồi những loại hoa mười giờ, cúc dại… đều có. Có nhà còn trồng ngay ngắn, xếp thành khung, hình, chữ rất đẹp. Từ những gia đình có cảnh quan đẹp, đã nối dài dần thành tuyến đường đẹp. Tiếp đến là đến việc xây dựng tổ, liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu với nhiều tiêu chí cao hơn ấp văn hóa, không chỉ là cảnh quan môi trường, mà cuộc sống của mỗi hộ phải khá giả, không còn hộ nghèo, có câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để mọi người cùng giải trí, tập luyện… Mới đây nhất, huyện Phụng Hiệp còn tiên phong xây dựng tuyến, liên tuyến thi đua yêu nước kiểu mẫu ở xã Phương Bình, xã Hòa An, thị trấn Kinh Cùng và xã Phương Phú.

Nhiều nơi làm tốt, có nơi lại qua loa !

Sự chuyển động từ nhận thức đến hành động của người dân là một quá trình và trong quá trình đó có công sức của rất nhiều cán bộ tuyên truyền, nhất là những cán bộ ở cơ sở. Có được một con đường đẹp vài cây số ở ấp 6, xã Vị Thắng (huyện Vị Thủy), không ai không nhớ đến công sức của anh Võ Văn Tuấn, Trưởng ấp 6. Đây là tuyến đường đã đoạt giải cao cấp tỉnh và nhờ vậy, mà CLB trồng cây cảnh Hoa Anh Đào ra đời, với thành viên là những người chuyên đi trồng hoa làm đẹp làng quê. Anh Tuấn kể: “Lúc đầu thấy khó phát động, nên tôi trồng hoa tại nhà mình trước. Rồi chọn các cô chú trong ấp rảnh rang với việc đồng áng cùng tham gia và vận động mọi người trồng. Tôi chủ động đi xin hoa và cùng theo chân mọi người trồng hoa ven lộ cả tuyến đường. Lúc đầu, không phải ai cũng ủng hộ mình đâu, nhưng kiên trì làm riết, con đường đẹp cũng hoàn thành, ai đi ngang cũng ghé lại nhìn càng làm cho bà con vui. Vậy là từ lúc nào không biết, họ tự làm, không cần “đội quân” đi cắt tỉa nữa…”. Câu chuyện của anh kể nghe nhẹ nhàng, nhưng ai cũng nhận ra rằng, để làm được là cả một quá trình quyết tâm, với phương châm “Lấy hoa thơm lấn dần cỏ dại”.

Quyết định sự thành công còn là địa phương biết chọn người cùng làm, để tác động, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận của người dân. Từ tất cả những điều đó, thành quả gần 10 năm xây dựng đã định hình. Từ đó, hàng năm, mỗi xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều bám sát cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, phát động 100% hộ dân cùng tham gia, ít nhất mỗi ấp, khu vực phải xây một tuyến đường đẹp. Mỗi lần tổ chức là có hàng trăm mô hình mới được trình làng trong toàn tỉnh. Năm nay, cũng không ngoại lệ, các xã, phường, thị trấn hiện tại đã hoàn tất cuộc thi cấp tổ, ấp, xã, đang gấp rút chuẩn bị gia cố những mô hình tham gia cuộc thi cấp huyện, dự kiến vào tháng 10 tới.

Theo đánh giá của các địa phương, chất lượng của cuộc thi năm nay hơn hẳn những năm trước, bởi sự đồng lòng, chung tay của người dân. Người dân không chỉ làm cảnh quan cho đẹp, mà còn để cạnh tranh với các nơi khác, làm cho cuộc thi thật sự lan tỏa, tạo nên một bức tranh ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn có một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, làm qua loa, chủ yếu chọn những mô hình có sẵn và gia cố để dự thi chứ chưa phát động rộng rãi, có chiều sâu, tạo hiệu quả thật sự và sự lan tỏa trong dân. Đây là điều từng được phản ánh, nhưng xem chừng vẫn chưa cải thiện nhiều. Từ đó, chất lượng cuộc thi dù có nâng lên, nhiều địa phương có sự cải thiện rõ rệt về cảnh quan môi trường, nhưng cũng chưa thật sự đồng đều ở các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh. Đây cũng là hạn chế làm cho cuộc thi dù được đánh giá là chất lượng nâng lên, nhưng vẫn chưa đồng bộ, chưa được như ý!

Qua cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, người dân không chỉ quyết tâm làm cảnh quan cho đẹp, mà còn làm để cạnh tranh với các nơi khác, địa phương khác, làm cho cuộc thi thật sự lan tỏa, tạo nên một bức tranh “văn hóa từ đường quê đến phố thị” ngày càng hoàn thiện.

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>