Cơ bản khống chế bệnh heo tai xanh

24/08/2016 | 09:15 GMT+7

(HG) - Theo báo cáo mới nhất của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện tình hình bệnh heo tai xanh trên địa bàn xã Trường Long Tây và Tân Hòa, huyện Châu Thành A đã được kiểm soát chặt. Cụ thể, chưa có dấu hiệu lây lan và vẫn gói trọn trong 4 hộ, với tổng đàn 72 con heo mắc bệnh.

Ngành chức năng địa phương tích cực hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh chuồng trại, cách ly heo khỏe với heo mắc bệnh.

Trong đó, số heo chết đã được tiêu hủy là 18 con. Như vậy, từ thời điểm tiêu hủy cuối cùng vào ngày 18-8 đến nay không có heo chết và tiêu hủy do bệnh này. Mặc dù đã cơ bản khống chế được bệnh tai xanh, nhưng ngành chức năng địa phương vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát chặt tình hình nhằm kịp thời ứng phó, không để dịch bệnh tái bùng phát trở lại. 

Tin, ảnh: NGUYỄN HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>