Dân mong mỏi đường sớm được sửa chữa

26/08/2016 | 07:16 GMT+7

Qua đường dây nóng, Báo Hậu Giang nhận được thông tin phản ánh từ người dân cho biết, đoạn đường dài hơn 2km, ở ấp 3A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, dọc theo tuyến kênh Hội Đồng xuống cấp đã lâu nhưng chưa được sửa chữa, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con.

Đoạn đường dọc theo kênh Hội Đồng, ở ấp 3A, xã Vị Đông, xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay.

Chỉ tay về con đường trước nhà, anh H., ở ấp 3A, than thở: “Đường làm được hơn 10 năm rồi nên giờ xuống cấp, hư hỏng, “ổ voi, ổ gà” nhiều lắm. Trời mưa xuống bà con đi lại rất khó khăn, nhất là xe gắn máy chạy không biết đường nào mà tránh “ổ gà”.

Anh H. còn cho biết, lúc trước nghe xã có chủ trương sửa lại tuyến đường này nhưng lâu quá không thấy làm, ngày nào cũng có nhiều xe chạy qua lại nên đường xuống cấp trầm trọng hơn.

Chạy theo tuyến đường dọc kênh Hội Đồng chỉ khoảng 2km, nhưng phóng viên phải mất hơn 25 phút do đường khá dằn, nhiều đoạn đường hư hỏng, sụp lún sâu. Theo ghi nhận, tuyến đường này nối liền ấp 3A, xã Vị Đông và ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tuy nhiên chỉ có đoạn ở xã Vị Đông xuống cấp nặng, còn đoạn qua ấp 11, xã Vị Trung thì mặt đường vẫn khá tốt.

Theo anh D., ở ấp 3A, đoạn đường này lúc trước chính quyền xã có cho sửa một lần nhưng cũng khoảng 2-3 năm rồi, giờ nó hư nhiều mà trong đoạn này có khoảng 30 hộ sinh sống nên gây khó khăn trong việc đi lại của bà con. “Có lần vì né “ổ gà” mà tôi suýt té, các cấp có thẩm quyền nên sớm lên phương án sửa chữa hoặc làm mới đoạn này. Giờ bắt đầu năm học mới rồi, để vậy mấy đứa nhỏ chạy xe đi học nguy hiểm lắm!”, anh D. nói thêm.

Trao đổi với lãnh đạo xã Vị Đông về phản ánh của người dân, ông Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã đã có khảo sát và kiến nghị huyện về việc làm mới lại tuyến đường này do đường hư hỏng khá nặng, không thể tiếp tục sửa chữa, dự kiến khi làm sẽ mở rộng ra khoảng 3m đến 3,5m, tuy nhiên, thời điểm hiện nay huyện đang ưu tiên vốn cho các tuyến khác để xây dựng xã nông thôn mới nên đoạn này vẫn chưa có kinh phí để làm. Về phía xã, khi nào có vốn sẽ sớm triển khai làm mới con lộ theo yêu cầu của bà con.

Thiết nghĩ, trong khi chờ nguồn vốn được cấp để sửa chữa hoặc làm mới đoạn đường này, chính quyền địa phương có thể tìm giải pháp tạm thời để khắc phục những điểm hư hỏng quá nặng hoặc tranh thủ vốn từ các nguồn khác để có thể sớm khắc phục khó khăn trong việc đi lại của người dân…

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>