Ông Viễn chưa cung cấp được giấy tờ theo quy định

26/08/2016 | 08:20 GMT+7

Ông Nguyễn Hồng Viễn, ở ấp 2, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, gửi đơn đến Tòa soạn Báo Hậu Giang, trình bày: Ông là bộ đội kháng chiến chống Mỹ tại Tiểu đoàn 560, tỉnh Bến Tre. Năm 2015, ông được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được hưởng chế độ khen thưởng gì. Hiện nay, ông bị ung thư, tiểu đường… do đó ông yêu cầu xem xét được hưởng chính sách ưu đãi cho bộ đội kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc hóa học. Theo ông Viễn, do cán bộ Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Vị Thủy chưa xem xét kỹ nên trả lời không cần những giấy tờ ông cung cấp.

Ông Lý Văn Chi, Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Vị Thủy, cho biết: Theo Điều 27 Thông tư số 05 ngày 15-5-2013 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, thì ông Viễn phải cung cấp những giấy tờ liên quan đến quá trình tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30-4-1975 trở về trước, cụ thể phải có một trong các giấy tờ sau: Bản sao lý lịch đảng viên, huân chương, huy chương chiến sĩ giải phóng… Do ông Viễn không cung cấp được một trong những giấy tờ nêu trên, nên phòng không có cơ sở tiếp nhận hồ sơ để trình về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>