Vị Thanh tích cực chào mừng các ngày lễ lớn

26/08/2016 | 08:23 GMT+7

Những ngày này, cơ quan chuyên môn cùng các địa phương của thành phố Vị Thanh tích cực triển khai các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước là Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công tác vệ sinh, làm cỏ bồn hoa, cây xanh để chỉnh trang đô thị chào mừng Quốc khánh 2-9 đã được thành phố khẩn trương thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Mới, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh, cho biết: Để chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm cho 2 ngày lễ quan trọng này. Theo đó, ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức như dâng hương các anh hùng liệt sĩ, tham gia giải bóng chuyền Công an tỉnh, chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải quần vợt, thì địa phương còn tập trung triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Cụ thể là thành phố tổ chức khánh thành, khởi công một số công trình trên địa bàn, đồng thời tổ chức đoàn thăm tặng quà cho các gia đình lão thành cách mạng. Đặc biệt, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin tập trung cho các chuỗi sự kiện theo kế hoạch đề ra, cũng như yêu cầu các xã, phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Mặt khác, đẩy mạnh nâng chất các thiết chế văn hóa ở các ấp, khu vực thuộc các xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới và văn minh đô thị. Trong đó, tập trung cho phường IV đạt phường văn minh đô thị trong năm nay.

Ông Lý Tấn Thành, Trưởng khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Trong những tháng qua, khu vực 5 đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng phường văn minh đô thị, kết hợp với công tác vận động các hộ dân tham gia phát quang môi trường cho trống trải, dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh nhà thông thoáng, nhất là trồng hoa, cây kiểng để tạo cảnh quan môi trường trong khu vực được sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến thời điểm này, khu vực 5 đã thực hiện cơ bản đạt 70% yêu cầu đề ra”.

Còn ông Nguyễn Hoàng Nam, Trưởng khu vực 6, phường IV, phấn khởi nói: “Đến nay, về công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường ở khu vực 6 đã đạt từ 80-90% khối lượng công việc. Đạt kết quả này là nhờ khu vực tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và cùng người dân ra quân thực hiện thường xuyên. Từ nay đến cuối năm, khu vực 6 sẽ tiếp tục xây dựng cảnh quan, môi trường sạch đẹp, phấn đấu hoàn thành 100% về tiêu chí cảnh quan, vệ sinh môi trường, góp phần giúp cho phường IV sớm đạt chuẩn phường văn minh đô thị”.

Trên cơ sở quán triệt Kế hoạch 96 của UBND thành phố Vị Thanh về tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ông Nguyễn Khoa Nam, Chủ tịch UBND phường IV, cho rằng: Đơn vị đã và đang tập trung cho công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng, chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước. Cụ thể là tổ chức hội thao, đờn ca tài tử và ra mắt câu lạc bộ đờn ca tài tử vào dịp lễ Quốc khánh 2-9; cùng với các đơn vị phường, xã khác của thành phố tham gia giải bóng chuyền, viếng nghĩa trang liệt sĩ.

Đáng kể là, trước khi chuẩn bị chào đón các ngày lễ quan trọng kể trên, phường IV còn bám sát thực hiện theo kế hoạch của Phòng Quản lý đô thị thành phố thông qua công tác dọn dẹp vệ sinh và chỉnh trang đô thị. Trong đó tập trung dọn dẹp các điểm mua, bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, xử lý các máy che cố định lấn chiếm hành lang lộ giới. Ngoài ra, vận động nhân dân phát quang cây cỏ trên tất cả các tuyến đường, vớt rác làm thông thoáng tuyến kênh Thống Nhất, góp phần hoàn thiện thêm 2 tiêu chí còn lại của phường văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Văn Mới, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Vị Thanh, khẳng định: Các hoạt động chào mừng kể trên đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục ý thức lòng yêu nước, đề cao tinh thần đại đoàn kết sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân. Những tháng cuối năm, ngành sẽ tiếp tục tuyên truyền các sự kiện quan trọng còn lại trong năm. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, cổ động trực quan chào mừng Tết dương lịch, trọng tâm là mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017…

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Vị Thanh, tới đây, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền cho các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra kết quả nâng chất thiết chế văn hóa ở các phường, xã để có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền của tỉnh tiếp tục xét công nhận cho các xã nông thôn mới Vị Tân, Tân Tiến; cũng như các phường văn minh đô thị và 53/53 ấp, khu vực văn hóa năm 2016 trên địa bàn thành phố.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>