Năm học mới không để phát sinh thêm điểm phụ

26/08/2016 | 08:34 GMT+7

(HG) - Đó là chỉ đạo của bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tại buổi làm việc với UBND huyện Long Mỹ về công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017. Theo đó, bà yêu cầu huyện rà soát lại mạng lưới trường, lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên. Trong đó, công tác quy hoạch trường lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia; cần gom các điểm phụ lại, không để phát sinh thêm điểm phụ để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập. Riêng về tình trạng thiếu 68 giáo viên, ngành cần luân chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, nếu thiếu nữa sẽ xin chủ trương hợp đồng giáo viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động học sinh ra lớp đặc biệt là cấp học mầm non, mẫu giáo và tiểu học… Riêng về đề xuất hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bà đề nghị các địa phương, nếu học sinh theo học đúng tuyến thì các xã cung cấp danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các trường. Theo đó, phụ huynh chỉ cần nộp bản photo sổ hộ nghèo gửi cho trường để giảm bớt thời gian, tiền bạc và đi lại của phụ huynh… 

Hiện tại, toàn huyện có 41 trường học từ mầm non đến THPT, với 101 điểm (trong đó có 41 điểm chính và 60 điểm phụ). Tỷ lệ huy động học sinh đến trường hiện tại là 15.276 học sinh, trong đó cấp học mầm non đang gặp khó trong huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến trường…

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>