Giải bóng đá ngoại hạng Anh 2016-2017

Chờ đợi gì ở vòng 3 ?

26/08/2016 | 09:02 GMT+7

Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) 2016-2017 đã trải qua những vòng đấu đầu tiên có bất ngờ và cả nuối tiếc. Liệu ở vòng đấu thứ 3 diễn ra vào ngày 27 và 28-8 tới có tiếp tục mang đến những bất ngờ ?

Manchester City đã có khởi đầu ấn tượng đầu mùa giải.

Vòng 3 ngoại hạng Anh 2016-2017 hứa hẹn nhiều cuộc đối đầu nảy lửa giữa các đội bóng. Đầu tiên phải kể đến trận đối đầu giữa đương kim vô địch Leicester City và Swansea City. Trong những trận đấu gần đây, tỷ lệ chiến thắng gần như chia đều cho cả hai. Vì vậy, đây có thể xem là một cuộc chiến “cân sức, cân tài”. Với Leicester City, ở vòng 3, Nampalys Mendy có lối chơi tương đối giống với Kante, hứa hẹn sẽ là sự thay thế hoàn hảo sau khi Andy King thể hiện chưa được như ý. Còn Swansea City từ sự chỉ đạo của huấn luyện viên Francesco Guidolin đã bắt đầu có sự lột xác, nhưng cầu thủ chất lượng vẫn là nỗi lo lớn của câu lạc bộ này. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, Swansea City năm nay chơi được, nhưng để thành công như Leicester City mùa giải trước sẽ rất khó, nên đương kim vô địch vẫn được kỳ vọng thắng ít nhất 1 bàn.

Còn trận đấu giữa Liverpool và Tottenham Hotspur cũng hứa hẹn sự hấp dẫn. Liverpool luôn là một đối thủ vô cùng khó chịu với các đội bóng lớn. Tuy nhiên, phong độ của họ chưa thật sự ổn định. Khi phải đụng độ với Tottenham Hotspur, đây sẽ là một trong 5 vòng đấu khó khăn cho Liverpool tại mùa giải, nhưng những trụ cột của Liverpool được hy vọng sẽ gỡ khó, trong đó có Philippe Coutinho đang được xem là “kỹ sư phác thảo” ý tưởng lạ để tấn công trên sân cỏ. Trong khi đó, ở mùa giải trước, Tottenham Hotspur luôn có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Mùa giải năm nay, Tottenham Hotspur ngoài những trụ cột đình đám, đã bổ sung thêm cái tên mới là Victor Wanyama, cầu thủ này sở hữu khả năng tranh chấp bóng cao, sẽ góp phần hoàn thiện sơ đồ chiến thuật của đội. Tuy mỗi đội đều có một thế mạnh riêng, nhưng Tottenham vẫn được dự đoán sẽ vượt qua “Vua đấu cúp của nước Anh”.

Ngoài hai trận kể trên, trận so tài được nhiều người hâm mộ chờ đợi là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Hull City. Theo lịch sử đối đầu của 2 đội, tỷ lệ chiến thắng của Manchester United cao hơn. Tuy nhiên, biểu hiện của đội bóng mới thăng hạng tại mùa giải năm nay thật sự gây ấn tượng mạnh khi chiến thắng 2 trận liên tiếp trước đương kim vô địch Leicester City và Swansea City. Với lối chơi máu lửa và cực kỳ gắn kết, cùng với sự thăng hoa hiện tại cho thấy họ luôn sẵn sàng đối đầu với mọi trở ngại. Còn Manchester United với những tân binh chất lượng như Zlatan Ibrahimovic, Eric Bertrand Bailly, cùng nhiều cái tên khác, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

Kết thúc 2 vòng đấu đầu tiên, top 3 mùa giải 2015-2016 là Leicester City, Tottenham Hotspur và Arsenal đều khởi đầu không tốt. Đương kim vô địch Leicester City đã gây thất vọng lớn khi thất bại trong trận ra quân trước đội bóng mới thăng hạng Hull City. Còn Manchester City, Manchester United lại có những khởi đầu ấn tượng khi giành trọn 6 điểm và “chễm chệ” lên đầu bảng xếp hạng.

 

HỒNG NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>