Hoàn thiện giao thông

12/09/2016 | 11:54 GMT+7

Xác định giao thông là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nên phường Lái Hiếu đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư. Đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường có thể tự hào về kết quả đạt được khi hầu hết các tuyến đường về trung tâm phường và 6 khu vực được nhựa hóa, bê tông hóa.

Tuyến đường từ Trường THCS Nguyễn Khuyến đến cầu Tám Nhái đang được khẩn trương xây dựng.

Hiện tại, phường Lái Hiếu đang xây dựng tuyến đường đan rộng 3,5m từ Trường THCS Nguyễn Khuyến đến cầu Tám Nhái (ở khu vực 6) dài 1.138m, tổng kinh phí khoảng 2,5 tỉ đồng. Khi con đường này hoàn thành sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong “bức tranh” giao thông hoàn chỉnh trên địa bàn.

Nhìn con đường đang được xây dựng nước rút, lòng ông Nguyễn Văn Giàu, ở khu vực 6, dâng lên niềm vui khó tả. Bởi ông và nhiều người dân nơi đây đã mong mỏi đường mới lâu lắm rồi, nhưng đến nay mới trở thành hiện thực. Theo lời kể của ông Giàu, trước đây, đường này vốn là đường đất, được người dân đổ gạch đá tạm bợ để đi lại. Nhà nào khá giả cũng không dám mua xe gắn máy vì đâu thể chạy được vào mùa mưa. Đến năm 2006, con đường này được bê tông rộng 2m; năm 2011, chính quyền địa phương xây dựng tuyến đê bao chống lũ dọc theo kênh Láng Sen. Do mặt đê cao hơn nhiều so với mặt đường nên sình đất tràn xuống khiến đường này xuống cấp trầm trọng. Tội nhất là mấy em học sinh mỗi ngày phải qua lại nơi đây để đến trường. “Thấy khó khăn quá nên chúng tôi nhiều lần phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng vì kinh phí, ngân sách còn khó khăn nên chưa xây dựng được”, ông Giàu chia sẻ.

Ông Dương Hoàng Tự, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu, tiếp lời: “Do thời tiết những ngày gần đây nắng nhiều nên việc thi công diễn ra khá thuận lợi. Với tiến độ như hiện nay, nhiều khả năng hơn tháng nữa con đường sẽ hoàn thành, từ đó tạo thành trục giao thông liên hoàn nối giữa phường Lái Hiếu với xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp”.

Ông Tự nhớ lại, khi phường Lái Hiếu được thành lập vào năm 2005, hệ thống giao thông trên địa bàn khó khăn trăm bề, chủ yếu là đường đất nên việc đi lại, giao thương của người dân hết sức vất vả. Khi ấy, phường đã thống nhất chủ trương phải tập trung xây dựng hệ thống giao thông nhằm giúp người dân đi lại dễ dàng và để mở toang cửa ngỏ của phường thông thương với các địa phương khác. Thông qua nguồn vốn đầu tư từ trên và vận động xã hội hóa, nhiều tuyến đường đan, đường nhựa rộng rãi, thông thoáng lần lượt xuất hiện trong niềm vui khó nói thành lời của người dân.

“Một khi tuyến đường từ Trường THCS Nguyễn Khuyến đến cầu Tám Nhái hoàn thành, thì coi như hầu hết các tuyến đường về trung tâm phường và 6 khu vực đều được nhựa hóa, bê tông hóa. Những năm tới, phường chỉ còn nhiệm vụ duy tu, sửa chữa những tuyến đường hư hỏng chứ không có nhu cầu xây dựng mới…”, ông Tự nhấn mạnh.

Cùng ông Tự chạy dọc theo một số tuyến đường trên địa bàn phường Lái Hiếu, chúng tôi cảm nhận diện mạo nơi đây đã thay đổi hẳn so với cách đây mấy năm. Những con đường mới xuất hiện như mở ra tương lai cho sự phát triển những năm tới. Nơi nào có đường là nhà cửa người dân mọc lên san sát, khang trang; cùng với đó là những dãy hàng rào cây xanh, hoa dại trồng dọc theo hai bên đường làm tăng thêm sức sống cho vùng quê đang trên đà phát triển.

Đi thăm nhiều nơi, ghé gặp nhiều người, chúng tôi biết được nhiều câu chuyện ấm áp của chính quyền và người dân phường Lái Hiếu trong chuyện xây dựng giao thông. Do đời sống vật chất không ngừng nâng lên và nhận thức rõ tầm quan trọng của giao thông, nên bà con nơi đây luôn sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của mỗi khi chính quyền địa phương kêu gọi xây dựng mới hoặc sửa chữa một tuyến đường nào đó. Một mặt, chính quyền địa phương cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Nhờ vậy mà nhiều tuyến đường theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm ở phường sớm hoàn thành cũng như đảm bảo tốt về chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Chính (46 tuổi), ở khu vực 6, phường Lái Hiếu, cho biết: “Đường sá thời trước khổ lắm, học tới lớp 5 là tôi nghỉ vì không có điều kiện đi lại. Bây giờ, khi chính quyền phát động xây lộ làng thì gia đình tôi ủng hộ ngay để tụi nhỏ có điều kiện đi học dễ dàng hơn”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lái Hiếu, phần lớn người dân địa phương sống bằng nghề trồng mía, rau màu, cam, quýt… nên hệ thống giao thông hoàn thiện sẽ giúp bà con dễ dàng vận chuyển nông sản buôn bán gần xa. Việc giao thương giữa phường Lái Hiếu với các địa phương lân cận thật sự rộng mở chính là nền tảng quan trọng để địa phương vững bước phát triển trong tương lai...

Mong được xây cầu mới

Cây cầu nối giữa khu vực 6 của phường Lái Hiếu với ấp Xẻo Môn của xã Phụng Hiệp hiện chỉ rộng 1,2m, nên việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn. Mong muốn của phường Lái Hiếu là được đầu tư vốn để xây mới cầu này với chiều rộng 3,5m. Nếu được như vậy thì việc di chuyển bằng xe ôtô từ phường Lái Hiếu đến trung tâm xã Phụng Hiệp chỉ còn 2km, thay vì phải chạy đường vòng hơn 10km như hiện nay.

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>