Họp Hội đồng cấp tỉnh xét đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú cho 23 hồ sơ

27/09/2016 | 09:29 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 26-9, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú lần thứ 12, năm 2017 do ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên đã họp xét đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 12, năm 2017 đối với hồ sơ của 23 thầy thuốc công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Ông Đồng Văn Thanh (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên hội đồng bỏ phiếu kín tại buổi họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, 23 thầy thuốc có nhiều thành tích trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế. Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Ngoài ra, để đạt được danh hiệu cao quý này, các thầy thuốc phải đáp ứng được các tiêu chuẩn trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Đồng thời, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm.

Tại buổi họp, 17/19 thành viên hội đồng đã bỏ phiếu kín xét chọn đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đối với 23 thầy thuốc. Còn 2 thành viên vắng mặt sẽ lấy ý kiến bổ sung và sẽ công bố kết quả kiểm phiếu chiều ngày 27-9. Danh sách được chọn xét đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 12 năm 2017 sẽ được niêm yết để lấy ý kiến quần chúng trong thời gian 10 ngày. Nếu không có ý kiến phản ánh, Hội đồng sẽ gửi danh sách này về trung ương đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 12 năm 2017.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>