Làm theo Bác để phục vụ nhân dân

28/09/2016 | 07:54 GMT+7

Những năm qua, phong trào công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phụng Hiệp cụ thể bằng nhiều hành động thiết thực. Qua đó, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân thực sự vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Công an huyện Phụng Hiệp được khen thưởng vì thành tích hoàn thành nhiệm vụ.

Xác định nội dung học tập và làm theo Người là cần thiết, xuyên suốt trong hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đẩy lùi tiêu cực, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện đã triển khai sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong toàn quân. Thông qua đó, từng cán bộ, chiến sĩ đã tự ý thức đổi mới tác phong, lề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp chứng kiến không khí làm việc tại Đội Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động, Công an huyện này. Bây giờ người dân không còn cảnh chen lấn, đợi chờ, nóng nực khi đến liên hệ làm giấy tờ như trước mà thay vào đó là căn phòng có hệ thống điều hòa, cán bộ phục vụ vui vẻ, tạo cảm giác thoải mái khi đến liên hệ công việc.

Ông Nguyễn Văn Út, ở xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, nhiều lần đến làm giấy xe tại đây. Ngoài được giải quyết nhanh thì với cơ sở vật chất khang trang cùng thái độ phục vụ tận tình làm ông rất hài lòng. Ông Út chia sẻ: “Anh em ở đây phục vụ rất tốt, niềm nở với dân, không quát tháo hay tỏ ra sách nhiễu, nói chung người dân chúng tôi cảm thấy có một sự gần gũi”.

“Cách làm và hiệu quả phục vụ trên xuất phát từ mô hình làm theo lời Bác được Công an huyện triển khai trong Đội Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động. Từ khi thực hiện mô hình, việc giải quyết các giấy tờ đăng ký xe nhanh hơn so với trước, không còn cảnh người dân phải chờ đợi từ sáng đến chiều như những năm trước. Với mô hình này, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức được công việc mình đang làm để phục vụ tốt nhất, tránh gây phiền hà cho dân”, thiếu tá Nguyễn Hoàng Ba, Phó trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, cho hay.

Bên cạnh xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Bên cạnh đó, ngành còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ký cam kết thực hiện nghiêm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Qua tuyên truyền, giáo dục, vận động, người dân đã cung cấp cho công an hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ nhiều vụ việc.

Ông Võ Chính Song, người dân ở xã Long Thạnh, cho biết: Tuyến quốc lộ qua địa bàn xã Long Thạnh rất phức tạp về tai nạn giao thông và an ninh trật tự, nhưng từ khi Công an huyện, xã phối hợp tổ chức các điểm tuyên truyền thì tình hình được cải thiện, ý thức của người dân được nâng lên trong việc tham gia giao thông cũng như phòng trừ tệ nạn xã hội”.

Có thể thấy, việc triển khai nghiêm túc học tập và làm theo gương Bác tại Công an huyện đã tác động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tự trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng, thực sự nỗ lực phục vụ nhân dân, biến nhận thức thành hành động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, cho biết: Với những cách làm trong thời gian qua, ngành sẽ sơ, tổng kết để kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt lời Bác dạy. Qua đó, nhân rộng những cách làm hay, những việc làm tốt trong toàn ngành để phục vụ sự nghiệp gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bình yên trong nhân dân. Xây dựng hình ảnh người công an đẹp trong mắt nhân dân…

Bài, ảnh: THANH DUY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>