Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, theo nhu cầu xã hội

29/09/2016 | 08:19 GMT+7

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội là mục tiêu lớn luôn được Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Hậu Giang đã và đang thực hiện.

Trường CĐCĐ Hậu Giang ngày càng thu hút học viên nhờ chất lượng đào tạo.

Người học tin tưởng

Vào những ngày này, đến Trường CĐCĐ Hậu Giang sẽ cảm nhận được không khí nô nức của một năm học mới. Đó là niềm vui của những sinh viên đã hoàn thành chương trình học và niềm vui của những học sinh được trở thành tân sinh viên của trường. Em Phan Ngọc Lợi, sinh viên khóa 8, ngành giáo dục tiểu học, bộc bạch: “Học tại trường em được thầy cô hướng dẫn rất tận tình. Ngoài chương trình học, chúng em còn được thầy cô chia sẻ kiến thức, kỹ năng sống. Bên cạnh đó, trường còn tạo điều kiện để chúng em được đến các trường tiểu học để thực hành. Nhờ vậy, em có cơ hội tiếp xúc với các em học sinh, nên khi trực tiếp đứng lớp để giảng dạy em cũng đã tự tin hơn. Đối với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hay nhà xa, trường còn miễn học phí, cho ở tại ký túc xá… Nhờ vậy, giúp tụi em yên tâm hơn trong quá trình học”.

Hàng năm, đối với sinh viên mới vào học hay sinh viên sắp tốt nghiệp, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ, như hỗ trợ học bổng đối với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích học tập tốt, tổ chức hội chợ, hội thảo về việc làm… Ông Phạm Văn Diệp, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp của trường, cho biết: “Chúng tôi đã vận động xã hội hóa cũng như trích từ nguồn học phí của trường để xét tặng học bổng cho sinh viên vào đầu năm học mới. Nhà trường còn kết hợp với trung tâm dịch vụ việc làm, cùng các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh để tổ chức hội chợ việc làm, hội thảo về tư vấn việc làm để các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động sẽ đến tư vấn và trực tiếp tuyển dụng sinh viên của trường… Nhà trường cũng đang tích cực tìm hiểu thị trường lao động để đẩy mạnh việc đào tạo theo địa chỉ, vì vậy chúng tôi đang rà soát để điều chỉnh lại tất cả chương trình đào tạo và mời các doanh nghiệp tham gia đóng góp khung chương trình đào tạo của các ngành sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Hiện nay, trường đang đẩy mạnh đào tạo sau đại học cho giảng viên của trường, với mục tiêu phục vụ tốt nhất việc giảng dạy”.

Nhà trường nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo

Đến nay, trường có 100% cán bộ, giảng viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 62,3%. Trong đó, trình độ thạc sĩ 43 người (có 5 người đang nghiên cứu sinh), trình độ đại học 56 người (có 18 người đang học cao học)… Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh, giảng viên ngành điều dưỡng của trường, chia sẻ: “Khi công tác tại trường, tôi luôn được ban giám hiệu và đồng nghiệp quan tâm và hỗ trợ rất nhiệt tình. Không những vậy, trường năm nào cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất để chúng tôi được tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là đào tạo sau đại học. Để nâng cao chất lượng, ngoài việc tự nâng cao trình độ chuyên môn, giáo viên chúng tôi còn tích cực tìm hiểu sát nhu cầu học tập của học sinh để có phương pháp dạy phù hợp nhất”.

Năm học 2015-2016, Trường CĐCĐ Hậu Giang có 1.457 học sinh, sinh viên đang theo học với 5% sinh viên đạt loại giỏi, khoảng 60% sinh viên đạt loại khá. Trong đó, hệ chính quy là 1.189 em và hệ vừa học vừa làm là 268 em. Hiện, hệ cao đẳng chính quy nhà trường đang đào tạo 9 ngành gồm: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, dịch vụ thú y… Được biết, năm học 2016-2017, trường đã tuyển được 245/400 chỉ tiêu được giao. Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của trường, cho biết: “Đến thời điểm này, số lượng hồ sơ ở hệ cao đẳng nộp vào của thí sinh đã tăng hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 10 hồ sơ. Riêng ở hệ trung cấp năm nay, nhà trường đang rất khó về việc tuyển sinh, vì theo thông tin từ Bộ Y tế, đến năm 2021 các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ ngừng nhận điều dưỡng, dược sĩ… ở hệ trung cấp ngành y dược nên số hồ sơ tuyển sinh chúng tôi chỉ nhận được 27/440 chỉ tiêu được giao. Để đẩy mạnh công tác tuyển sinh vào tháng 10 tới đây, nhà trường sẽ thành lập nhóm tư vấn tuyển sinh để đến các trường THPT nắm danh sách học sinh lớp 12, nhằm tư vấn, tuyển sinh sâu giới thiệu ngành nghề phù hợp để thu hút các em cho năm học tới. Trường cũng đang xây dựng 3 ngành đào tạo mới thuộc hệ cao đẳng, với ngành quản lý chất lượng thực phẩm và dược phẩm, ngành cao đẳng dược và điều dưỡng. Riêng ngành quản lý chất lượng thực phẩm và dược phẩm là ngành đào tạo tiên tiến theo chuẩn quốc tế trong khuôn khổ Dự án “Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam” (VSEP) do Canada tài trợ. Đối với ngành này, các em sẽ được học với các trang thiết bị rất hiện đại”.

Niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi trong năm học 2016-2017 này, nhà trường cũng sẽ đưa vào sử dụng khu nhà học A1, B1 với nhiều trang thiết bị và phòng thí nghiệm hiện đại… đó cũng là tiền đề để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của ngôi trường có nhiều thành tích này.

Kết thúc năm học 2015-2016, Trường CĐCĐ Hậu Giang có 1 cá nhân được nhận bằng khen Chính phủ, 13 tập thể và 6 cá nhân được nhận bằng khen UBND tỉnh, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhì, 12 tập thể đạt lao động tiên tiến, 6 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc…

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích