Góp sức cho thể thao tỉnh nhà

29/09/2016 | 08:38 GMT+7

Từ sự hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, sân chơi thể thao của những doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp thể thao Hậu Giang ngày một phát triển.

Nhân viên nữ Xí nghiệp đường Vị Thanh hào hứng khi được giao lưu thể thao ngay tại sân của xí nghiệp.

Từ một doanh nghiệp điển hình

Cứ tầm hơn 17 giờ hàng ngày, đến Xí nghiệp đường Vị Thanh (phường VII, thành phố Vị Thanh) sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những nhân viên tham gia thể thao ngay tại sân xí nghiệp. Đó là thói quen duy trì từ nhiều năm nay, được xem như “món ăn tinh thần” cho nhân viên xí nghiệp. Chị Nguyễn Thị Lệ Quyên, nhân viên Xí nghiệp đường Vị Thanh, chia sẻ: “Nhờ công ty có sân thể thao nên chị em phụ nữ có điều kiện rèn luyện sức khỏe. Vợ chồng tôi làm chung xí nghiệp nên cả hai cùng chơi thể thao, mỗi người có một sở thích riêng”. Hay anh Phạm Nhật Quang, cũng làm việc tại Xí nghiệp đường Vị Thanh, cho biết: “Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, anh em thường tổ chức đá bóng với nhau vừa bổ ích, lành mạnh lại không phải tốn kém tiền bạc vào những tiệc ăn nhậu. Bản thân tôi thấy chơi thể thao đều đặn sức khỏe sẽ thêm dẻo dai và đáp ứng nhu cầu công việc tốt hơn”.

Ban giám đốc và các nhân viên xí nghiệp đều quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe thông qua tập luyện thể thao. Bởi vậy, cơ sở vật chất đầu tư cho thể thao được hình thành từ những ngày đầu khi mới thành lập Xí nghiệp đường Vị Thanh và được nâng cấp tốt hơn theo thời gian. Hiện tại, xí nghiệp đã có sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và quần vợt. Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), cho biết: “Sân chơi thể thao sẽ giúp mọi người được vui chơi và rèn luyện sức khỏe, giúp phong trào thể thao tại xí nghiệp ngày càng phát triển góp phần vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh nhà”. Được biết, nếu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có nhu cầu mượn sân thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện hoặc tổ chức giải đấu, Xí nghiệp đường Vị Thanh cũng sẵn sàng hỗ trợ. Dự kiến trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất các sân tập, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân viên xí nghiệp.

Chung tay giúp thể thao tỉnh nhà

Còn Câu lạc bộ cầu lông Huy Nguyễn, ở thành phố Vị Thanh, cũng đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển thể thao thành tích cao ở bộ môn này cho tỉnh nhà. Câu lạc bộ đã hoạt động được hơn 4 năm qua, ngoài việc kinh doanh, câu lạc bộ còn hỗ trợ sân cho đội tuyển bóng chuyền nữ Casuco Hậu Giang tập luyện. Có điều kiện tập luyện tốt, sẽ góp phần không nhỏ giúp tinh thần thi đấu các vận động viên ổn định hơn. Chia sẻ về điều này, chị Nguyễn Thị Hoạt, quản lý tại Câu lạc bộ Huy Nguyễn, cho biết: “Gia đình tôi luôn mong mỏi môn cầu lông của tỉnh nhà sẽ gặt hái được nhiều thành công. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong điều kiện cho phép để góp phần phát triển thể thao tỉnh nhà trong thời gian tới”.

Trong công tác xã hội hóa thể thao, không thể không nhắc đến đội bóng rổ ở thị xã Ngã Bảy. Đội bóng đã gặt hái được nhiều thành công hơn từ khi được sự hỗ trợ chế độ dinh dưỡng, chi phí thi đấu và trang thiết bị tập luyện từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Từ năm 2010 đến nay, công ty đã hỗ trợ cho đội bóng hơn 8 tỉ đồng và số tiền hỗ trợ mỗi năm tăng lên từ vài trăm triệu đồng cho đến hàng tỉ đồng. Cụ thể như năm 2014, công ty chỉ hỗ trợ hơn 800 triệu đồng thì năm 2015 tăng lên 2 tỉ đồng và riêng năm 2016 là 3 tỉ đồng. Anh Quách Tuấn Cường, huấn luyện viên đội bóng rổ, chia sẻ: “Khi nhận được sự hỗ trợ của công ty, điều kiện tập luyện và thi đấu của anh em trong đội được thuận lợi hơn trước rất nhiều. Do đó, tâm lý thi đấu của đội cũng ổn định hơn và liên tiếp gặt hái được nhiều thành công”. Minh chứng cho điều này là từ năm 2002 đến nay đội đã đạt được 6 huy chương vàng, còn riêng trong năm 2016, đội đã đạt được 3 huy chương vàng tại các giải cấp khu vực và toàn quốc. Đó là một thành tích đáng được ghi nhận cho thấy sự quan tâm của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang đối với thể thao.

Đối với bộ môn bơi lội, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng H&B, ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, đã đầu tư hơn 2 tỉ đồng để xây dựng hồ bơi H&B. Hồ bơi đúng chuẩn đầu tiên của tỉnh góp phần vào việc giúp phổ cập bơi cho trẻ được thực hiện tốt hơn. Từ đó, việc ươm mầm và tạo nguồn vận động viên bơi lội cho tỉnh nhà sẽ được thực hiện cụ thể hơn thông qua việc tổ chức giải đấu hay những lớp phổ cập bơi cho trẻ. Có thể thấy rằng, chính sự quan tâm, hỗ trợ và chung tay từ các cá nhân, doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh nhà.

Ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhiều sân bóng đá nhân tạo, sân cầu lông, bóng chuyền hoặc các cơ sở tập luyện khác được các doanh nghiệp hoặc cá nhân người dân tham gia đầu tư. Tuy chưa thể gọi là nhiều, nhưng mỗi một công trình dù lớn hay nhỏ được đưa vào sử dụng, cũng góp phần quan trọng để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương, góp phần giúp thể thao Hậu Giang vươn lên một tầm cao mới, cạnh tranh với các tỉnh, thành khác trong khu vực.

Ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, cho biết: “Xã hội hóa thể thao là vấn đề cần được duy trì thực hiện. Một khi điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện được đầu tư tốt sẽ giúp người dân hay các vận động viên có điều kiện tập luyện tốt hơn. Thời gian qua, tỉnh đã làm tốt công tác này, hy vọng tới đây công tác xã hội hóa sẽ khởi sắc hơn”…

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>